Sáng nay (26/5), tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương diễn ra Ngày hội vải thiều Thanh Hà và giới thiệu sản phẩm nông sản trên địa bàn huyện.
Đây là năm đầu tiên vải thiều Thanh Hà được Nhật Bản nhập khẩu theo đường chính ngạch.
Năm 2019, sản lượng vải thiều tại huyện Thanh Hà ước đạt khoảng 5.000 tấn, trên địa bàn huyện có hơn 350 ha vải được chứng nhận theo quy trình VietGap, 92,68 ha vải được Cục Bảo vệ Thực vật Mỹ cấp mã số vùng trồng, đủ điều kiện xuất khẩu đi Mỹ, Australia, EU.
Năm nay là năm đầu tiên vải thiều Thanh Hà được Nhật Bản nhập khẩu theo đường chính ngạch. |
Ngoài vải thiều, trên địa bàn huyện còn các loại nông sản khác như ổi với diện tích trồng khoảng 1.400 ha, bưởi với diện tích trồng khoảng 185ha… Đặc biệt, đây là năm đầu tiên vải thiều Thanh Hà được Nhật Bản nhập khẩu theo đường chính ngạch, góp phần tạo sức bật mới cho phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa và xây dựng nông thôn mới với nét đặc trưng riêng.
Ông Nguyễn Đức Tuấn, Bí thư Huyện ủy Thanh Hà cho biết, Ngày hội vải thiều 2019 là hoạt động đa dạng, phong phú nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, du lịch của huyện đến với đông đảo người tiêu dùng cùng du khách trong và ngoài nước./.
Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.