Khoảng đêm về sáng 4/6, một đợt không khí lạnh từ phía bắc tăng cường xuống Bắc Bộ gây mưa rào và dông diện rộng.
Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương cho biết, ở phía Bắc đang duy trì một rãnh áp thấp có trục vào khoảng 25-28 độ vĩ Bắc. Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên trong các ngày 04 và 05/6 ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến từ 20-70 mm, có nơi trên 80 mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Hà Nội đón mưa dông diện rộng vào sáng mai. Hình minh họa
Hà Nội từ gần sáng và ngày 04/6 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa 20-40 mm.
Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, 3 ngày qua, nắng nóng cục bộ đã bao phủ toàn miền Bắc và các tỉnh Trung Bộ
Từng ngày cường độ nóng bức tăng lên, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng đạt mức đặc biệt gay gắt. Lúc 19h ngày 2/6, các trạm khí tượng Bắc Bộ và Trung Bộ quan trắc được nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, một số địa phương cao hơn 39 độ C như: Láng (Hà Nội) lên tới 39,4 độ C; Lạc Sơn (Hòa Bình) 39,2 độ C. TP Việt Trì (Phú Thọ) 39,3 độ C; Con Cuông và Tương Dương (Nghệ An) đều đạt mức 39,1 độ C. TP Vinh (Nghệ An) nóng hơn 39,5 độ C; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) nóng nhất 39,6 độ C.
Ngày hôm nay (3/6), miền Bắc vẫn tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng. Tuy nhiên cường độ nóng bức suy giảm so với ngày hôm trước, với nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-38 độ C, có nơi cao hơn 38 độ C.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.