Tối 16/12, huyện Yên Thành (Nghệ An) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 180 năm thành lập (1837 - 2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Đến dự buổi lễ có ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; bà Lê Thị Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; các Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo huyện Yên Thành.
Các đại biểu đến dự lễ kỷ niệm
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Tuyên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành ôn lại những trang sử đáng tự hào của vùng đất văn hóa, khoa bảng và hiếu học; địa danh giàu truyền thống cách mạng. Đây là vùng đất cổ đã có hàng nghìn năm lịch sử. Thuở các vua Hùng dựng nước, Yên Thành thuộc bộ Việt Thường, 1 trong 15 bộ của nước Văn Lang xưa. Sau cách mạng tháng Tám 1945, huyện Yên Thành có 3 lần tổ chức sáp nhập, phân chia, thành lập các xã. Hiện nay, Yên Thành có 38 xã và 1 thị trấn. Trong dòng chảy của lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, vùng đất huyện Yên Thành đã sản sinh ra nhiều người con ưu tú cho dân tộc trên mọi lĩnh vực, như: Bạch Liêu, Lê Doãn Nhã, Phan Đăng Lưu. Yên Thành cũng là nơi hội tụ điển hình cho phong trào cách mạng mạnh của tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ giữ nước và xây dựng đất nước.
Chủ tịch UBND huyện Yên Thành Phan Văn Tuyên điểm lại một số nét trong chặng đường phát triển của địa phương
“Năm 2017, Yên Thành có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới là: Minh Thành, Mỹ Thành, Trung Thành, Đồng Thành, Bảo Thành, Vĩnh Thành, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 25/38 xã. Huyện cũng đẩy mạnh công tác xây dựng các mô hình phát triển sản xuất tăng thu nhập cho người dân, nhân rộng các mô hình có hiệu quả kinh tế cao, phấn đấu huyện về đích nông thôn mới trong năm 2020. Trải qua 180 năm hình thành và phát triển, nhân dân Yên Thành luôn phát huy truyển thống tốt đẹp của quê hương, chủ động nắm bắt cơ hội, cùng cả nước bước vào thời kỳ đổi mới và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.”, ông Tuyên nhấn mạnh.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho nhân dân và cán bộ huyện Yên Thành
Dịp này, thay mặt lãnh đạo Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho nhân dân và cán bộ huyện Yên Thành đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011-2015, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Sau cùng là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Yên Thành lung linh miền đất mở” với phần tham gia biểu diễn của 300 diễn viên, nghệ sỹ, được dàn dựng công phu, đặc sắc.
Chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục công phu, đặc sắc chào mừng buổi lễ
Với kết cấu 4 chương, trong thời gian hơn 60 phút: Chương 1 – “Rú Gám – sông Dinh tạc hình quê lúa”. Chương 2 – “Những người mở lối”. Chương 3 – “Không gì quý hơn độc lập tự do”. Chương 4 – “Yên Thành vùng đất mở”.
Chương trình nghệ thuật đã tái hiện truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam nói chung, đất và người Yên Thành nói riêng trong quá trình hình thành và phát triển, từ đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương./.
Minh Tuấn
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.