Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 19 tháng 1 năm 2019 | 16:59

Nghệ An: Khởi tố và tạm giam 4 tháng 2 cán bộ quản lý thị trường

Khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ quản lý thị trường và đình chỉ 4 cán bộ quản lý thị trường khác bị phản ánh vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ. Tạm giữ 1 lái xe khách sử dụng ma túy trong lúc lái xe. Đây là những vụ việc vừa xảy ra tại Nghệ An.

 Nghệ An: Khởi tố và tạm giam 4 tháng 2 cán bộ quản lý thị trường
 
Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) vừa khởi tố bị can và tạm giam bốn tháng đối với Võ Thành Vinh và Trương Văn Cường, đều là kiểm sát viên thị trường của Đội Quản lý thị trường số 8 (Cục Quản lý thị trường Nghệ An) về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.”
trương-văn-cường-và-võ-thành-vinh.pngVõ Thành Vinh và Trương Văn Cường, bị khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản”
 
Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Thanh Chương, ngày 4/12/2018, Trương Văn Cường, Võ Thành Vinh (kiểm sát viên thị trường) và Nguyễn Thanh Thủy, lái xe Đội Quản lý thị trường số 8 sử dụng ôtô biển kiểm soát 37A-003.43 đến nhà ông Vi Văn Hùng, trú tại bản Noòng, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương để kiểm tra việc kinh doanh hành nghề y dược của ông Hùng.
 
Tại nhà ông Hùng, Trương Văn Cường đưa thẻ kiểm tra thị trường ra giới thiệu là lực lượng quản lý thị trường và đưa một tờ đơn tố cáo đánh máy sẵn và yêu cầu kiểm tra các hồ sơ, thủ tục cơ sở bốc thuốc nam của ông Hùng.
 
Ông Hùng không xuất trình được bất kỳ thủ tục nào nên Trương Văn Cường nêu ra các lỗi vi phạm và nói ông Hùng có thể bị xử phạt từ 50-60 triệu đồng.
 
Ông Hùng sau đó đưa cho ba người trên 6 triệu đồng để không bị xử lý.
 
Tạm đình chỉ 4 cán bộ Quản lý thị trường Nghệ An bị phản ánh vi phạm
 
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An vừa ra Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 4 công chức thuộc Đội Quản lý thị trường số 8 để làm rõ những dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ.
 
Theo đó, những công chức này gồm, ông Nguyễn Văn Quang, lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 8, ông Trương Văn Cường, Kiểm soát viên, ông Võ Thành Vinh, Kiểm soát viên và bà Nguyễn Thanh Thủy, nhân viên lái xe để làm rõ trách nhiệm trong việc quản lý phương tiện, công chức trong thi hành công vụ và các dấu hiệu vi phạm Quy chế công tác của đơn vị.
 
Thời gian đình chỉ công tác theo quyết định trên là 15 ngày, kể từ ngày ký Quyết định 4/1/2019.
 
Liên quan đến vụ việc trên, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đã yêu cầu Cục Quản lý thị trường Nghệ An khẩn trương báo cáo ngay các nội dung liên quan đến vụ việc, nếu phát hiện có hành vi vi phạm trong hoạt động công vụ sẽ xử lý nghiêm theo đúng pháp luật.
 
Tạm giữ tài xế xe khách sử dụng ma túy trong lúc lái xe
 
Sáng 19/1, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tạm giữ tài xế Nguyễn Văn Minh (SN 1981, trú tại Lý Nhân, Hà Nam) để điều tra làm rõ về việc sử dụng ma túy khi lái xe.
 
Cụ thể, vào lúc 11h45 ngày 17.1, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng Công an TX Kỳ Anh tiến hành dừng phương tiện và kiểm tra chất ma túy đối với tài xế xe ô tô trên tuyến QL1A qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
lái-xe-minh-thừa-nhận-sử-dụng-ma-túy.jpgTài xế Minh cho biết do mất ngủ nên sử dụng ma túy để tỉnh táo hơn.
Trong quá trình kiểm tra, phát hiện tài xế Nguyễn Văn Minh đang điều khiển ô tô khách BKS 90B - 001.38 có sử dụng chất ma túy. Qua kiểm tra nhanh bằng các thiết bị chuyên dụng, đã phát hiện tài xế Minh dương tính với chất ma túy dạng đá (Methamphetamin) và heroin. Khai nhận với lực lượng chức năng, tài xế Minh cho biết do mất ngủ nên sử dụng ma túy để tỉnh táo hơn.
 
Được biết, trong đợt cao điểm thực hiện chuyên đề, phát hiện chất ma túy đối với tài xế điều khiển phương tiện xe cơ giới,CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh liên tục ra quân nhằm đảm bảo an toàn, trật tự giao thông những ngày cận Tết nguyên đán 2019.
 
“Dính bẫy” tín dụng đen, nam sinh lớp 11 nợ hơn 200 triệu đồng
 
Một nhóm xăm trổ đòi nợ thuê đến nhà ông Phan Hữu L. (50 tuổi, trú xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) yêu cầu trả số tiền 215 triệu đồng, gia đình ông tá hỏa khi biết con trai mình đã vay nợ nhóm này. 
ng-l-đi-khắp-nơi-tìm-kiếm-con-trai-của-mình-nhưng-không-có-kết-quả.jpg
Gần 1 năm nay, ông Phan Hữu L. đi khắp nơi để tìm người con trai Phan Hữu P (18 tuổi) bỏ nhà ra đi (nghi do dính nợ xã hội đen).
 
Theo ông L. kể, đầu tháng 4/2018,  một nhóm thanh niên xăm trổ như xã hội đen do một đối tượng cùng xã cầm đầu xông vào nhà quát tháo đòi tìm con trai ông L., yêu cầu trả nợ số tiền 215 triệu đồng.
 
Vào nhà tìm con trai để biết thực hư câu chuyện thì ông L. phát hiện con trai mình cũng đã mất tích.
 
“Lúc đó, nhóm này nói con không trả thì bố mẹ phải trả. Chúng tôi bất ngờ quá, không biết về khoản nợ này nên hỏi vì sao cháu mới lớp 11, làm gì mà vay các anh nhiều tiền vậy, thì nhóm này nói không cần biết”, ông L. kể.
 
Ông L. cho rằng con trai mình đang là học sinh, chỉ thỉnh thoảng đi chơi game thì sao có thể vay mượn một khoản tiền lớn như vậy hoặc có thể vay nặng lãi.
 
Sau đó, nhóm này đã nhiều lần đến nhà tìm nhưng do cháu mất tích, đi đâu không rõ nên đã in hình ảnh rồi dán khắp nơi. Chưa dừng lại ở đây, nhóm giang hồ này còn nhiều lần dùng chất bẩn ném vào nhà ông L. đe dọa tinh thần, khiến cả khu vực bất an, lo lắng.
 
Ông Cam Minh Lực, Trưởng công an xã Hưng Tây, cho hay, trên địa bàn không riêng gì gia đình ông L. mà có nhiều nhà cũng rơi vào trường hợp tương tự.
 
Hàng chục trường hợp đã sập bẫy vào các ổ nhóm tín dụng đen, trong đó nhiều trường hợp phải bỏ trốn khỏi địa phương do không có tiền trả nợ.
 
Việc các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An tiến hành khởi tố, bắt giam các cán bộ quản lý thị trường lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đình chỉ một số cán bộ có dấu hiệu vi phạm pháp luật là một việc làm rất cần thiết và quan trọng nhằm làm trong sạch đội ngũ cán bộ, loại bỏ những công chức, cán bộ này ra khỏi bộ máy nhà nước, lấy lại lòng tin của nhân dân.
 
Không chỉ có ngành quản lý thị trường, rất nhiều cơ quan, ban ngành khác có liên hệ trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân sẽ có những cán bộ, công chức đánh mất đi bản chất tốt đẹp của cán bộ. Rất cần các cơ quan chức năng điều tra và xử lý nghiêm những cán bộ thoái hóa, biến chất này.
 
Bên cạnh đó, việc xử lý các lái xe sử dụng ma túy là việc làm ngăn chặn kịp thời nguy cơ tai nạn xảy ra cho các hành khách ngồi trên xe và mọi người khi tham gia giao thông trên đường. Đối với hành vi này cần phải nghiêm trị và xử lý thật nặng, có thể tước bằng lái xe vĩnh viễn để bảo đảm an toàn giao thông và tính mạng của mọi người.
 
 
 
 
Ngọc Thủy (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top