Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 1 tháng 7 năm 2018 | 10:8

Nghệ An: Liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông

Trong hai ngày 27 và 30/6, tại Nghệ An đã xảy ra 02 vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết 02 người và 10 người bị thương.

Khoảng 8h30 ngày 27/6, chiếc xe khách mang BKS 36B - 005.67 (chưa rõ danh tính lái xe) di chuyển theo hướng Bắc - Nam, khi đến Km21+730 thì lao xuống ruộng, lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ và 6 người bị thương nặng.  Lúc 2 giờ 30 phút ngày 30-6, tại địa bàn xã Nghi Kim, thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khi tàu hỏa va chạm với xe bồn chở gas làm 4 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng.
 
Xe khách mất lái
 
Đội CSGT- Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, một vụ tai nạn vừa xảy ra tại QL1A đoạn tránh TP Vinh (đoạn qua xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên)
 
Theo đó, khoảng 8h30 ngày 27/6, chiếc xe khách mang BKS 36B - 005.67 (chưa rõ danh tính lái xe) di chuyển theo hướng Bắc - Nam, khi đến Km21+730 thì lao xuống ruộng, lật nghiêng.
xe-ô-to.jpg
Chiếc xe bị tai nạn (ảnh VTC News)
 
Vụ tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ và 6 người bị thương nặng.
 
Một số hành khách đi trên xe cho biết, khi xe chạy đến đoạn đường bị tai nạn, tài xế có nói mặt đường trơn trượt và không có dải phân cách nên rất khó chạy.
 
Sau đó, tài xế lên hét, chiếc xe lảo đảo rồi lật nhào xuống ruộng. Lúc này nhiều người trên xe khóc và la hét vì quá hoảng sợ.
 
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng CSGT và Công an huyện Hưng Nguyên lập tức có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc cũng như phân luồng, tránh ách tắc giao thông.
 
Hiện, Công an huyện Hưng Nguyên đang kết hợp với các cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn.
 
Tàu hỏa va chạm xe bồn
 
Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 30-6, tại địa bàn xã Nghi Kim, thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khi tàu hỏa va chạm với xe bồn chở gas làm 4 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng.
 
Vào thời điểm xảy ra tai nạn, tàu SE19 do lái chính là Khổng Quang Thuận và lái phụ là Phạm Văn Quyền điều khiển lưu thông hướng từ Bắc vào Nam, đến đoạn qua cầu vượt xã Nghi Kim thì va chạm với xe bồn biển số 29C-40252 chở gas chạy cùng chiều do tài xế Nguyễn Văn Bảo ở Hải Dương điều khiển băng qua đường ngang dân sinh để vào Nhà máy lửa gas Trung Lai tại xã Nghi Liên.
xe-bon-2.jpg
Xe bồn va chạm với tàu hỏa (ảnh TTXVN -VNA)


Theo nhiều nhân chứng ở hiện trường, khi băng qua đường dân sinh giao cắt với đường sắt, tài xế xe bồn không quan sát thấy tàu hỏa đang đến gần nên đã xảy ra va chạm. Cú húc khiến xe bồn bị hất văng sang một bên đường ray, bồn chứa gas của xe tải rơi hẳn ra, gas bị rò rỉ, đầu xe tải bị vỡ.

Trong khi đó, tàu hỏa bị hỏng đầu máy, nhiều hành khách đi trên tàu hỏa hoảng loạn. Vụ va chạm làm 4 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng.
 
Sau khi vụ va chạm xảy ra, 4 người bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa 115, thành phố Vinh cấp cứu. Bác sĩ Lê Văn Hài, trực cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 115 cho biết, lái tàu chính Khổng Quang Thuận bị gãy kín 1/3 xương cánh tay, chấn động não đã được đưa đi Hà Nội.

Tài xế Nguyễn Văn Bảo bị chấn thương cột sống, chấn thương sọ não, chèn ép tủy. Phụ xe Nguyễn Văn Trọng bị chấn thương ngực kín, chấn thương phần mềm đang được điều trị tại bệnh viện.

Vụ tai nạn xảy ra ở đường dân sinh qua đường sắt, chỉ có biển cảnh báo chứ không có rào chắn hay nhân viên đường sắt trực. Các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
 
Nguyên nhân thì đang được các cơ quan chức năng điều tra để làm rõ, tuy nhiên qua hai vụ tai nạn liên tiếp xảy ra trên địa bàn tình Nghệ An chúng ta có thể nhận thấy việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông của các lái xe vẫn chưa được thực hiện một cách nghiêm chỉnh. Một số lai xe thiếu chú ý quan sát khi đi vào đường ngang có đường sắt chạy qua. Tại một số điểm giao cắt với đường sắt chỉ có biển báo nhưng không có rào chắn hay nhân viên túc trực.
 
Các cơ quan chức năng cần điều tra làm rõ và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm này.
 
 
 
Ngọc Thủy (Tổng hợp)
 
 
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top