Nghệ An: Phó trưởng phòng ngân hàng giết bố âm tính với heroin
Test nhanh đối tượng phó trưởng phòng của một ngân hàng bất ngờ dùng dao sát hại bố, chém mẹ và em gái bị thương ở xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho kết quả âm tính với heroin và cỏ gây nghiện.
Sáng 12/2, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, bệnh nhân Trương Mạnh Tuấn - kẻ đã dùng dao truy sát cả gia đình vào tối 10/2 và tự sát đã được bệnh viện tiến hành mổ cấp cứu, sức khỏe đang dần ổn định.
Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 11/2, Trương Mạnh Tuấn nhập viện trong tình trạng bụng bị thủng do vật rắn nhọn đâm vào, mạc nối ruột bị lộ ra ngoài. Trên cơ thể còn có nhiều vết thương trên đầu, tinh thần không ổn định. Sau khi cấp cứu, tình trạng bệnh nhân đang dần hồi phục.
Ông Nguyễn Huy Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc, thông tin thêm, khi tiến hành test nhanh thì Tuấn âm tính với heroin và cỏ gây nghiện. Riêng các loại ma túy khác, phía bệnh viện không có phương tiện để kiểm tra.
Trước đó, tối 8/2 (mùng 4 Tết), Trương Mạnh Tuấn (32 tuổi, Phó trưởng phòng kinh doanh một chi nhánh ngân hàng tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An) đi liên hoan, hát karaoke với nhóm bạn ở thị xã Cửa Lò. Trở về nhà, Tuấn có nhiều biểu hiện bất thường, nghi sử dụng ma túy. Tiếp đó, vào tối 10/2, Tuấn tiếp tục đi chơi với bạn đến khuya mới về.
Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Tuấn bất ngờ cầm dao truy sát khiến bố đẻ là ông T. C. H. (60 tuổi) tử vong, mẹ đẻ và em gái Tuấn bị thương nặng.
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Nghi Lộc đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ truy tìm. Đến hơn 3 giờ ngày 11/2 thì phát hiện nghi phạm đang trong trạng thái hoảng loạn, trên cơ thể không có quần áo. Bị phát hiện, Tuấn đòi tự sát và công an đã đưa Tuấn đến bệnh viện cấp cứu.
Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang hoàn tất hồ sơ chuyển CQĐT Công an tỉnh Nghệ An điều tra.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.