Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 8 tháng 4 năm 2018 | 18:35

Nghệ An: Thu nhập cao từ trồng ngô sinh khối lớn

Nhiều năm trở lại đây, trồng ngô sinh khối lớn đang được người dân Nghệ An đưa vào trồng nhiều thay thế cho ngô lấy hạt. Với lợi thế như nâng cao hệ số sử dụng đất, đầu ra ổn định..., ngô sinh khối lớn đang được mở rộng diện tích tại nhiều địa phương.

Từ lâu, Anh Sơn được xem là vựa ngô lớn của tỉnh Nghệ An với diện tích luôn duy trì trên 2.300 ha/vụ. Thời gian qua, nhu cầu cây ngô dùng làm thức ăn cho gia súc tại các trang trại chăn nuôi bò lớn trong và ngoài tỉnh tăng, nông dân Anh Sơn đã chú trọng trồng ngô sinh khối cho thu nhập cao. Vụ xuân năm nay toàn huyện có trên 500 ha ngô sinh khối tập trung ở các xã Tam Sơn, Đỉnh Sơn, Cẩm Sơn, Thạch Sơn. Hiện bà con sử dụng đồng loạt các loại giống ngắn ngày như: CT888, CT919, CP101… Bởi các giống này có ưu điểm nổi trội là thời gian sinh trưởng ngắn; mật độ cây cao hơn, năng suất sinh khối cao và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương.

anh-3.jpg
Nông dân Nghệ An phấn khởi thu hoạch ngô sinh khối 

 Nhằm tạo bước đột phá trong năng suất, sản lượng cũng như hệ số sử dụng đất, huyện Anh Sơn có chủ trương sản xuất ngô sinh khối lớn với số lượng 4 vụ/năm và xã Tam Sơn đã triển khai sản xuất rất thành công. UBND huyện Anh Sơn cũng đã chủ động mời  TH, Vinamilk và một công ty chăn nuôi bò thịt ở Hà Tĩnh để phối hợp, thống nhất kế hoạch thu mua cây ngô hàng năm cho bà con nông dân.

Tại huyện Nghĩa Đàn, vụ đông xuân năm 2018 toàn huyện gieo trồng hơn 1.500 ha ngô sinh khối. Bà con phấn khởi vì ngô sinh khối vừa được mùa, được giá. Với chủ trương thâm canh không bằng tăng vụ, đây là năm thứ 5 người dân xã Nghĩa Thịnh trồng 3 vụ ngô/năm. Để bao tiêu sản phẩm, chính quyền xã Nghĩa Thịnh cũng đã ký kết hợp đồng cung cấp ngô nguyên liệu cho doanh nghiệp chăn nuôi bò sữa trên địa bàn thu mua. Một năm có thể trồng 3-4 vụ, 1ha cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. 

 

anh-7.jpg
Ngô sinh khối lớn được thương lái thu mua để nhập cho các trang trại chăn nuôi bò sữa, bò thịt.

Hiện nay, trồng ngô sinh khối được đánh giá có nhiều cái lợi như: rút ngắn thời gian, mỗi vụ chỉ khoảng 80 ngày, bà con không phải quá lo lắng về thời tiết, bệnh hại làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng ngô hạt, lại tăng hệ số sử dụng đất và tăng thu nhập cho bà con. Do vậy mà ở Nghệ An có nhiều huyện trồng ngô sinh khối với diện tích lớn như Thanh Chương, Con Cuông, Anh Sơn, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ... Ngành nông nghiệp tỉnh cũng đang theo dõi đánh giá để nhân rộng mô hình./.

 

Huyền Trang
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top