Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 31 tháng 10 năm 2018 | 7:44

Nghi án người mẹ bỏ thuốc độc vào sữa cho 2 con nhỏ uống để tự tử

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra nghi án mẹ bỏ thuốc độc vào sữa cho 2 con nhỏ uống để cùng tự tử, vì mâu thuẫn với chồng. Hiện, 3 mẹ con đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 19h ngày 28/10, tại gia đình anh V.Đ.C (40 tuổi) và chị L.Th.S (38 tuổi), trú ở thôn 11, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa).

Theo thông tin ban đầu cho thấy, do có mâu thuẫn, nên vào thời điểm trên, vợ chồng anh C. có xảy ra cãi vã nhau. Ít phút sau, người thân trong gia đình phát hiện chị S. cùng 2 con nhỏ (1 học tiểu học, 1 học mẫu giáo) của chị nằm gục trong nhà, có biểu hiện khác thường, co giật và mùi thuốc diệt cỏ phát ra nồng nặc ở trọng nhà. Thấy vậy, người thân đã lập tức đưa 3 mẹ con chị S. đến viện cấp cứu.

dc.jpg
Người mẹ bỏ thuốc độc vào sữa cho hai con nhỏ uống để cùng tự tử (Ảnh minh họa) 

Hiện, chị S. đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng nguy kịch. 2 cháu nhỏ đã được chuyển ra bệnh viện Hà Nội để điều trị.

Một số người dân trong thôn chứng kiến vụ việc cho rằng, rất có thể do mâu thuẫn với chồng, nên chị S. đã bỏ thuốc diệt cỏ vào sữa cho 2 con nhỏ của mình uống. Sau đó, chị S. cũng uống thuốc diệt cỏ để tự tử.

Trao đổi với PV, ông Hắc Văn Giao, Phó trưởng Công an xã Quảng Hải xác nhận: “Trên địa bàn xã đã xảy ra vụ việc trên. Hiện tại Công an tỉnh đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc”.

Được biết, vào ngày 30/10, Công an huyện Quảng Xương đã chuyển hồ sơ vụ việc này cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

 

 

 

Văn Cương - Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
Top