Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 12 tháng 2 năm 2016 | 7:28

Ngư dân Phú Yên trúng mùa tôm đất trong dịp tết

Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, ngư dân các xã An Cư, An Hải, An Hiệp (Tuy An - Phú Yên) phấn khởi khi tôm đất bất ngờ xuất hiện dày đặc. Nhờ đó, nhiều ngư dân khai thác tôm đất mỗi đêm từ 1,5 - 2kg, cho thu nhập từ 400.000- 600.000 đồng.

Những ngày trong Tết Nguyên đán, nhiều ngư dân các xã An Cư, An Hải, An Hiệp liên tục ra đầm Ô Loan khai thác tôm đất. Đến đâu, người dân địa phương cũng nói về chuyện tôm nhiều, giá cao. Nhiều ngư dân cho biết, mặc dù những ngày Tết Nguyên đán, thời tiết không thuận lợi do ảnh hưởng của không khí lạnh, thế nhưng tôm đất lại xuất hiện dày đặc ở đầm Ô Loan. Bình quân một đêm, mỗi ghe khai thác được từ 1,5 - 2kg, cá biệt có ghe trúng đến 3kg tôm đất. Mỗi kg tôm đất loại có kích cỡ lớn từ 80 - 120 con bán được từ 300.000 - 320.000 đồng, còn loại nhỏ hơn từ 180 - 200 con/kg, có giá bán từ 250.000 - 280.000 đồng/kg, cao gấp 2 lần so với ngày thường.

Người dân đi đánh bắt tôm đất

Gặp chúng tôi sau chuyến biển đêm, anh Lê Thanh Khuyết ở xã An Hải cho biết: “Chuyến biển này tôi bắt được 2kg tôm đất, bán được gần 700.000 đồng. Những năm trước tôm đất xuất hiện rất ít, nhưng trong dịp Tết Nguyên đán này, tôm đất bỗng dưng xuất hiện nhiều và dày đặc ở đầm Ô Loan. Chúng tôi tranh thủ thời gian để đi chấn, lưới tôm đất quanh đầm Ô Loan để kiếm thu nhập đầu năm. Nhờ đánh bắt được nhiều nên chúng tôi có cái tết ấm áp hơn”.

Suốt vùng biển dọc theo ven bờ đầm Ô Loan kéo dài hàng kilômét dày đặc lưới mành đánh bắt tôm đất. Ghe, thúng đánh bắt tôm đất ra vào tấp nập.

Cho ghe cập bến với chiến lợi phẩm là hơn 3kg con tôm đất vừa mới đánh bắt được trong đêm qua, ông Tánh ở xã An Hiệp phấn khởi nói: “Năm nay, tôm đất bỗng dưng xuất hiện nhiều trong những ngày Tết. Một đêm, bình quân mỗi ghe đánh bắt cũng được từ 200 - 300 con nên hầu như ngư dân nào hành nghề đánh bắt tôm đất cũng có nguồn thu nhập khá”.

Sau một đêm khai thác, ngư dân đánh bắt được tôm đất đưa vào bờ bán lại cho các thương lái

Theo các ngư dân, toàn bộ số tôm đất ngư dân đánh bắt sẽ được thương lái thu mua, sau đó vận chuyển vào TP. Tuy Hòa (Phú Yên), Khánh Hòa bán lại cho các nhà hàng hải sản. Bà Trần Thị Nga, một thương lái cho biết: Trong những ngày Tết, ngày nào tôi cũng thu mua được rất nhiều tôm đất. Tính trung bình, mỗi ngày tôi mua được khoảng 500 con, có ngày mua được hơn 1.000 con. Tôm đất sau khi  thu mua sẽ được vận chuyển đi các địa phương trong tỉnh hoặc các tỉnh bạn bán cho những nhà hàng, quán ăn để phục vụ thực khách trong dịp Tết. Tôm đất là một trong những món hải sản luôn hút hàng và thuộc loại “đỉnh” trong dịp Tết Nguyên đán mà thực khách ưa chuộng nên giá cả có nhích hơn những ngày thường./.

Anh Thi

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top