Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 15 tháng 6 năm 2018 | 16:3

Người dân Bình Thuận khuyến cáo con em không tham gia gây rối

Nhận thức được hậu quả nghiêm trọng của các sự việc vừa qua, nhiều người dân ở Bình Thuận đã tự giác khuyến cáo con em tránh xa các vụ gây rối.

Sau các vụ tụ tập gây rối, phá hoại tài sản công, UBND tỉnh Bình Thuận đã phát Thông báo đề nghị người dân tăng cường cảnh giác; không để các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hoạt động trái pháp luật. Nhận thức được hậu quả nghiêm trọng của các sự việc vừa qua, nhiều người dân ở Bình Thuận đã tự giác tuyên truyền, khuyến cáo con em, họ hàng tránh xa các vụ gây rối.
 
nguoi dan binh thuan thuc hien khuyen cao khong tham gia gay roi hinh 1
Chị Tuyết ngồi đọc tin nhắn của UBND tỉnh Bình Thuận cho mọi người trong xóm cùng nắm được thông tin.
 
Những ngày qua, thông tin về bạo loạn gây rối tại hai điểm nóng ở Bình Thuận là Phan Rí và Phan Thiết luôn là câu chuyện được bàn tán xôn xao ở địa phương. Khi thấy rõ vụ việc tuy đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho quê hương, đất nước thì nhiều người dân mới tỉnh ngộ.
Bà Phan Thị Túc, người dân phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết cho rằng những hành động gây rối, phá hoại không chỉ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn mà làm tổn hại đến tài sản nhà nước và nền kinh tế.
 
Bà Túc nói: “Biểu tình mà cứ đập phá UBND, HĐND như vậy tôi thấy hoàn toàn sai. Sai lớn ghê lắm! Mấy đứa nhỏ ở nhà tôi không bao giờ cho đi, chứ đừng có nói tới đập phá”.
 
Là người không biết chữ, nhưng anh Huỳnh Phương, ở xóm lao động nghèo phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết đã được anh em, bạn bè hàng xóm thông tin đầy đủ nội dung Thông báo của UBND tỉnh Bình Thuận khuyến cáo người dân không được tham gia các vụ tụ tập đông người qua tin nhắn di động.
 
Anh cho rằng, việc đập phá trụ sở nhà nước tức là phá hoại tài sản của dân. Do đó, hành động gây rối, phá hoại tài sản công là vi phạm pháp luật và cần phải lên án.
 
Anh Phương bày tỏ: “Mình là công dân, mình phải chấp hành. vì đó là nhà nước. Nếu có chỗ chưa đúng, mình nêu ý kiến, không được đi đập phá trụ sở như vậy. Nhà mình không ai đập, vậy mà đi đập nhà người ta”.
 
Sau khi thấy nhiều đối tượng gây rối là thanh niên tham gia, các bậc cha mẹ ở Phan Thiết đã có ý thức hơn trong việc khuyên nhủ con cái không được tham gia các hoạt động trái phép luật, không nghe lời bạn bè rủ rê trên mạng.
 
Chị Nguyễn Thị Tuyết, ở phường Bình Hưng cho biết: “Khi đọc tin nhắn của UBND tỉnh, gia đình cũng khuyên nhủ, nhắc nhở những em nhỏ không nên tụ tập, để tránh sau này ảnh hưởng đến việc học của mình”.
 
Em Nguyễn Văn Tài, học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi, TP Phan Thiết kể: "Mấy ngày trước lên mạng xã hội cũng thấy có người lôi kéo rủ rê. Nhưng không phải bạn nào cũng nghe theo họ. Nếu bạn bè rủ con đi, con sẽ khuyên các bạn là chúng mình còn nhỏ, không nên đi. Nếu tới đó sẽ ảnh hưởng tới mình. Người ta ném đá, nguy cơ trúng mình cũng cao, ảnh hưởng tới việc học và tương lai”.
 
Theo UBND tỉnh Bình Thuận, trong những ngày qua, các phần tử xấu đã lôi kéo, kích động nhiều người dân, nhất là thanh niên, phụ nữ và trẻ em ở các địa phương trong tỉnh tụ tập đông người, gây rối tại các trụ sở cơ quan nhà nước, các tuyến đường trọng điểm của tỉnh và quốc gia.
 
Các đối tượng này đã phá hoại nhiều tài sản của các cơ quan nhà nước. Những hành động gây rối, phá hoại nói trên không chỉ gây mất an ninh trật tự tại địa phương và đất nước, mà còn có những tác động xấu đến nền kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống, thu nhập người dân và môi trường đầu tư của tỉnh”./.
 
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top