Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 2 tháng 2 năm 2019 | 18:37

Người dân tấp nập vào siêu thị sắm Tết

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đang đến rất gần, không khí năm mới tràn ngập khắp mọi miền trên cả nước. Tại các siêu thị, cửa hàng, người dân nhộn nhịp đi mua sắm để tiêu dùng trong những ngày Tết.

Người dân tấp nập vào siêu thị sắm Tết  - 1
Chỉ còn 2 ngày nữa là đến thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, thời điểm này, người dân Hà Nội đang cấp tập đi mua sắm Tết. Ảnh chụp một người phụ nữ với xe đẩy hàng đầy ắp tại siêu thị VinMart Times City (Hà Nội).
Người dân tấp nập vào siêu thị sắm Tết  - 2
Những mặt hàng được mua sắm nhiều tại đây như rau - củ - quả sạch VinEco và các loại bánh kẹo, đồ khô.
Người dân tấp nập vào siêu thị sắm Tết  - 3
Với sức mua tăng mạnh những ngày cuối năm, nhiều mặt hàng không thể thiếu trong dịp Tết như ô mai, mứt, hạt khô… liên tục trong tình trạng “cháy hàng”. Với hương vị chua cay mặn ngọt góp phần không nhỏ làm nên hương vị ngày Tết, ô mai Hồng Lam được nhiều người lựa chọn vừa làm quà biếu, vừa sử dụng cho gia đình nên rất “đắt khách”, nhân siêu thị VinMart cho biết phải sắp xếp bổ sung liên tục mặt hàng này.
Người dân tấp nập vào siêu thị sắm Tết  - 4
Một nhóm chị em phụ nữ hào hứng lựa những quả tươi ngon nhất về cho gia đình.
Người dân tấp nập vào siêu thị sắm Tết  - 5
Không chỉ có đầy đủ những mặt hàng tiêu dùng cần thiết, dịp Tết này tại hệ thống siêu thị VinMart & VinMart+ còn có thực đơn Món ngon ngày Tết VinMart Cook với 14 món chính cho người tiêu dùng tha hồ lựa chọn. Những chiếc bánh chưng truyền thống, bánh chưng nếp cẩm chuẩn vị được gói sẵn tại VinMart được rất nhiều chị em rinh về cho dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019.
Người dân tấp nập vào siêu thị sắm Tết  - 6
Khu vực thực phẩm chế biến sẵn Bếp nhà mình với thiết kế hiện đại, sạch sẽ, các món ăn đều được chế biến từ những đầu bếp chuyên nghiệp nên lúc nào cũng tấp nập người mua.
Người dân tấp nập vào siêu thị sắm Tết  - 7
Một đôi vợ chồng trẻ đang lựa chọn giỏ quà Tết phù hợp để biếu gia đình nội ngoại 2 bên. Các loại giỏ quà Tết tại VinMart có giá từ bình dân 199.000 đồng đến cao cấp 2 triệu đồng phong phú chủng loại, từ giỏ quà bánh kẹo truyền thống cho đến các giỏ quà phong thuỷ độc đáo nên thu hút rất nhiều khách hàng.
Người dân tấp nập vào siêu thị sắm Tết  - 8
Năm nay, VinMart & VinMart+ còn phát triển riêng dòng sản phẩm Hộp giấy ăn đặc biệt với thiết kế Heo phú quý độc đáo cho Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019, vừa để sử dụng, vừa trang trí thêm sắc màu Tết cho căn nhà.
Người dân tấp nập vào siêu thị sắm Tết  - 9
Dịp này, không chỉ chị em đi sắm Tết, cánh mày râu cũng tranh thủ đi lựa những sản phẩm ưa thích tích trữ trong dịp Tết.
Người dân tấp nập vào siêu thị sắm Tết  - 10
Do đang là thời gian cao điểm mua sắm nên rất đông khách xếp hàng tại khu vực thanh toán, nhưng ai cũng kiên nhẫn chờ đợi bởi hương vị của năm mới đang đến rất gần.
P.V
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top