Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 28 tháng 8 năm 2018 | 10:36

Người dân tố công trình thủy điện Chư Pông Krông nổ mìn làm nứt nhà

Hàng chục hộ dân ở 2 thôn của xã Quảng Phú gửi đơn đến chính quyền địa phương phản ánh về việc nổ mìn thi công ở dự án Thủy điện Chư Pông Krông nằm trên địa phận tỉnh Đắk Lắk đã khiến nhiều nhà cửa của người dân nơi đây bị nứt, hư hỏng.

Theo phản ánh của người dân xã Quảng Phú (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông), từ đầu năm 2018 đến nay, việc nổ mìn thi công dự án Thủy điện Chư Pông Krông trên sông Krông Nô đã khiến nhiều nhà của người dân ở gần đó bị nứt, hư hỏng.
 
Căn nhà của anh Đỗ Quang Đảng (thôn Phú Trung, xã Quảng Phú) nằm cách công trình thủy điện gần 200m, trước đây không có dấu hiệu nứt hay hư hỏng, nhưng từ khi công trình nổ mìn phá đá thi công thì nhà anh xuất hiện những vết nứt lớn khiến mọi người trong gia đình lo lắng. Anh Đảng bức xúc nói: “Nhà chúng tôi trên nền móng cát yếu. Theo tôi được biết thì độ an toàn từ công trình đến nhà dân là vài trăm mét nhưng từ công trình đến nhà tôi là 160m cho nên không được đảm bảo”.
14untitled.jpg
Thi công dự án Thủy điện Chư Pông Krông trên sông Krông Nô 

Ngôi nhà trị giá vài trăm triệu đồng của gia đình chị Trương Thị Thúy Nga vừa mới xây dựng hơn 1 năm cũng xuất hiện nhiều vết nứt lớn trên tường, trong phòng bếp và lối đi ra phòng khách. Theo chị Nga, các vết nứt này xuất hiện từ lúc có việc nổ mìn phía bên kia sông. Việc nổ mìn cũng ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Chị cho biết: “Việc nổ mìn ở đây đối với người dân ven sông là rất nguy hiểm vì dẫn đến việc nứt nhà, nứt tường, nứt cả nền nhà nữa. Gia đình đã báo công an xã nhưng công an xã lên chỉ lắng nghe rồi chẳng thấy nói năng gì hết và không giải quyết vấn đề…”.

13untitled.jpg
12untitled.jpg
Việc nổ mìn thi công dự án Thủy điện Chư Pông Krông khiến nhiều nhà của người dân ở gần đó bị nứt, hư hỏng

 

Theo chính quyền xã Quảng Phú, đến nay đã có hơn 25 hộ dân ở 2 thôn Phú Trung và Phú Thuận gửi đơn phản ánh về sự việc trên. Sau khi nhận được phản ánh của người dân, Sở Công thương tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với chính quyền huyện Krông Nô, xã Quảng Phú cùng Công ty TNHH MTV Điện Hưng Phúc là chủ đầu tư dự án thủy điện Chư Krông Prông và đơn vị thi công đi kiểm tra thực tế tại khu vực nổ mìn và hiện trạng nhà ở của các hộ dân kiến nghị. Ông Đặng Văn Tiệm, Phó Chủ tịch HĐND xã Quảng Phú, cho biết: “Quá trình nổ mìn để xây dựng thủy điện Chư Pông Krông đã ảnh hưởng đến người dân Phú Trung. Toàn bộ nhà xây của 2 thôn bị rung, đổ vỡ, tranh ảnh treo trên tường cũng rơi, rồi nhà rạn nứt. Hầu như các nhà mới xây đều rạn nứt hết và người dân rất bất bình, bức xúc”. Còn ông Y Cam, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, cho hay: Nguyên nhân gây ra việc làm nứt nhà dân thì UBND xã chưa thể làm rõ được, bởi phải có cơ quan chuyên môn thẩm định nhưng từ khi công trình thủy điện được thi công thì vết nứt nhà dân rộng to là có”.
11untitled.jpg
Quá trình nổ mìn toàn bộ nhà xây của 2 thôn bị rung, rạn nứt.

Dự án thủy điện Chư Pông Krông do Công ty TNHH MTV Điện Hưng Phúc làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích 8,11ha ở xã Nam Ka, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk giáp với tỉnh Đắk Nông; trong đó có 5,41ha thuộc rừng đặc dụng Nam Ka. Nhà máy thủy điện này có công suất thiết kế 7,5MW. Hiện hàng chục hộ dân ở xung quanh những khu vực nổ mìn thi công dự án này đang bị ảnh hưởng và họ đã có đơn yêu cầu cơ quan chức năng các cấp của 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông phối hợp kiểm tra làm rõ để giảm bớt sự lo lắng cho nhân dân ở đây./.

 

 

Quốc Hùng - Duy Hòa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top