Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 23 tháng 12 năm 2016 | 12:23

Người trồng hoa Phú Yên khóc theo mưa lũ

Do mưa lũ kéo dài nên các vùng trồng hoa phục vụ Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh Phú Yên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện, hoa mai rất thưa nụ; lay ơn thì ngập lũ, trốc gốc, nhiều khả năng sẽ chết úng,... Nhà vườn đang đứng ngồi không yên vì khả năng thất thu vụ hoa Tết năm nay là rất cao.

 Người dân Bình Ngọc dựng lại những cây lay ơn bị ngã đổ do lũ.

Mai thưa nụ, quất mất giá

Năm nay, mưa lũ xuất hiện muộn và kéo dài nên ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của các loại hoa. Nhiều nhà vườn trồng hoa, cây cảnh ở phường 9, các xã Bình Kiến, Hòa Kiến (TP.Tuy Hòa) đang đứng ngồi không yên vì mai rất thưa nụ. Bà Nguyễn Thị Sâm (phường 9) cho biết: “Hơn 500 gốc mai của gia đình đậu nụ rất thưa. Mặc dù đã tăng cường cắt tỉa và phân thuốc nhưng nụ vẫn không đậu thêm được, các nụ đã đậu thì không thấy phát triển mà cứ đen và khô lại”.

Còn tại xã Bình Kiến, một trong những vựa mai lớn của TP.Tuy Hòa, các nhà vườn trồng mai có thâm niên ở đây cũng đành “bó tay” trước tình trạng này. Ông Năm Hợi (thôn Liên Trì 1) cho biết: “Năm nay, vợ chồng tôi cũng chăm sóc mai theo đúng kỹ thuật và bón phân thuốc theo từng giai đoạn sinh trưởng nhưng cây lại đậu nụ thưa thớt, chỉ đạt 1/3 so với năm ngoái. Nguyên nhân do thời tiết những tháng cuối năm có mưa nhiều và kéo dài, cây bị “no” nước dài ngày nên ảnh hưởng đến việc ra nụ”.

Ông Năm Hợi cho hay: “Năm ngoái, vào giờ này, tôi đã bán được cả trăm chậu nhưng năm nay, thương lái đến xem mai đều chê cây không có nụ và bỏ đi. Hiện, vườn mai hơn 1.000 gốc của gia đình tôi chưa bán được chậu nào. Bây giờ chỉ còn hy vọng duy nhất là tính toán và định ngày giờ lặt lá sao cho mai nở đúng dịp Tết để bán mai hoa, gỡ lại ít vốn đầu tư phân thuốc, công cán trong năm qua”.

Trong khi hoa mai “điếc” nụ thì năm nay các vườn quất được chăm sóc kỹ cho trái dày và to. Tuy nhiên, cây quất lại mất giá vì ít thương lái về mua. Bà Lê Thị Lan, chủ một vườn quất ở xã Bình Kiến, cho biết: “Năm ngoái, khoảng giờ này, vùng hoa cây cảnh Bình Kiến đã nhộn nhịp thương lái dạo vườn mua mai, quất. Còn năm nay, chẳng thấy ai cả, thỉnh thoảng có được một vài người ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum tìm đến mua nhưng trả giá rất thấp. Năm ngoái, những chậu quất 2 năm tuổi có giá 180.000 đồng, năm nay chỉ còn 160.000 đồng/chậu. Mặc dù biết bị thương lái ép giá nhưng tôi vẫn phải bán để gỡ gạc tiền phân, thuốc, chăm sóc”.

 Ông Nguyễn Chí Phương, Chủ tịch UBND xã Bình Kiến, cho biết: Toàn xã có khoảng 45ha trồng hoa và cây cảnh, tập trung ở 3 thôn Liên Trì 1, Liên Trì 2 và Phú Vang. Mùa Tết năm nay, các nhà vườn dự kiến đưa ra thị trường khoảng 100.000 chậu quất từ 1-2 năm tuổi và hơn 2.000 chậu mai đủ các cỡ. Tuy nhiên, hiện hoa mai không đạt chất lượng, trong khi đó, quất lại đang rớt giá, nhà vườn rất khó khăn.

Người trồng lay - ơn khốn đốn

Trong đợt lũ muộn vừa qua, vùng trồng hoa màu rộng 45ha ở xã Bình Ngọc bị nhấn chìm trong nước. Nhiều diện tích hoa lay - ơn bị xói lở, trơ củ giống trên ruộng. Ông Nguyễn Thanh Hà, ở thôn Ngọc Phước 2, cho biết: “Năm nay, gia đình trồng 2 sào hoa lay - ơn đỏ vuông, vàng và nhung. Sau hơn 1 tháng xuống giống, cây đã ra được 3 lá, đang phát triển khá tốt. Nhưng đợt lũ này làm hoa ngã rạp dưới ruộng, nhiều luống bị nước xoáy cuốn trôi đất làm củ giống nằm trơ trên mặt ruộng. Để trồng 2 sào lay ơn này, gia đình phải đầu tư hơn 20 triệu đồng tiền củ giống, chưa kể tiền cày, công cán, phân thuốc. Gia đình đang dùng đất đắp lại những luống lay - ơn trơ gốc, dựng lại những cây ngã rạp, mong hoa sống lại để cứu vớt ít vốn”.

Theo những nông dân trồng lay - ơn ở Bình Ngọc, mỗi sào lay - ơn, người trồng phải đầu tư hơn 10-15 triệu đồng tiền củ giống. Mọi năm, cứ sau ngày 23/10 âm lịch là người trồng an tâm xuống giống vì không còn lũ lụt. Nhưng nay, đến gần giữa tháng 11 âm lịch vẫn xuất hiện lũ, nhà vườn chỉ biết… khóc. Ông Huỳnh Văn Sự, nhà vườn trồng lay - ơn ở đây, cho biết: “Bây giờ, bà con chỉ còn cách bơm nước tưới, dội bớt bùn nhét trong các kẽ lá lay - ơn để hạn chế úng. Tuy nhiên, những luống hoa lay ơn đã bị ngập nước lũ thì dù có sống cũng rất khó ra hoa và hoa sẽ không đạt chất lượng”.

Theo Phó chủ tịch UBND xã Bình Ngọc Lê Văn Phiện, đợt lũ lụt vừa qua, xã có 42ha đất sản xuất của người dân bị ngập lụt, trong đó, có 25ha hoa lay - ơn và 17ha rau màu các loại. Ước tính thiệt hại của người trồng hoa lay - ơn khoảng 5 tỷ đồng, rau màu 0,5 tỷ đồng.

Thủy Tiên

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top