Chúng tôi thật sự ấn tượng khi đến thăm vườn quýt đang vào vụ thu hoạch với trái vàng óng trải dài trên sườn đồi của ông Làn Mậu Thành, dân tộc Tu Dí, ở thôn Sả Hồ, xã Mường Khương (Mường Khương - Lào Cai). Nhìn chủ nhân vườn quýt rộng dài trĩu quả đẹp mắt này, ai cũng trầm trồ thán phục.
Vườn quýt của ông Thành vào mùa thu hoạch.
Tổng diện tích vườn mà ông Thành sở hữu khoảng 3ha, với 9.300 gốc quýt đều đã cho thu hoạch. Những năm đầu mới trồng, do chưa áp dụng đúng quy trình kỹ thuật nên tỷ lệ cây chết, còi cọc, ra hoa đậu quả không nhiều. Tuy nhiên, với quyết tâm làm giàu, ông động viên vợ con cùng tìm hiểu tài liệu, áp dụng đúng quy trình kỹ thuật từ khâu trồng, chăm sóc, tưới nước bón phân đến phòng trừ sâu bệnh. Dần dần vườn cây của ông phát triển đều, tươi tốt, ra hoa đậu quả liên tục.
Ông Thành cho biết, năm 2015, dự kiến sản lượng đạt khoảng 40 tấn, đến thời điểm này đã thu được 30 tấn, còn lại 10 tấn, khách hàng vào tận vườn vừa tham quan, vừa thu mua với giá 20.000 đồng/kg, dự kiến tổng thu 800 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình ông còn ươm tạo cây quýt giống với số lượng 30.000 cây, đơn giá 20.000 đồng/cây, tổng thu 600 triệu đồng.
Với vai trò là hội viên Câu lạc bộ trang trại tỉnh Lào Cai, ông Thành tích cực tham gia công tác Hội như nhiệt tình hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ cây - con giống cho hội viên, nông dân trong và ngoài huyện có nhu cầu. Ông còn tạo việc làm cho 5 -6 lao động thời vụ ở địa phương với thu nhập bình quân 3-4 triệu đồng/người/tháng.
Ông Thành cho biết, trong thời gian tới sẽ kết hợp đầu tư thêm đường đi lối lại để biến khu vườn thành điểm du lịch sinh thái.
Nguyễn Tiến Khoát
Để khơi dậy và lan toả phong trào khởi nghiệp của thanh niên nói chung và thanh niên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hoá nói riêng, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp.