Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 14 tháng 9 năm 2018 | 13:58

Nguy cơ thanh long phá vỡ quy hoạch đất lúa ở Trà Vinh

Những tháng gần đây, giá thanh long tăng cao, ở một số địa phương, nông dân đã ồ ạt chuyển đổi đất lúa sang trồng thanh long khá nhiều, dẫn đến nguy cơ phá vỡ quy hoạch đất trồng lúa của tỉnh.

xông-đèn-cho-thanh-long-ra-hoa-trái-vụ.jpg

 

Theo tổng hợp của Hội Làm vườn tỉnh Trà Vinh, đến đầu năm 2018, toàn tỉnh có hơn 300ha  thanh long. Những tháng gần đây, giá thanh long tăng cao, ở một số địa phương, nông dân đã ồ ạt chuyển đổi đất lúa sang trồng thanh long khá nhiều, dẫn đến nguy cơ phá vỡ quy hoạch đất trồng lúa của tỉnh.

Điều đáng quan tâm là, việc nông dân tự phát chuyển đổi đất lúa sang trồng thanh long không nằm trong vùng quy hoạch chuyển đổi cây trồng ở địa phương.

Địa bàn huyện Càng Long có diện tích trồng thanh long nhiều nhất trong tỉnh, khoảng 200ha. Đây cũng là nơi nông dân ồ ạt mở rộng diện tích trồng thanh long. Riêng xã Phương Thạnh có gần 50ha; trong đó, nhiều vùng được quy hoạch lúa chất lượng cao, như Nguyệt Trường, Phú Thạnh… cũng chuyển sang trồng thanh long.

Hiện nay, tại địa bàn Trà Vinh, thanh long loại I được thương lái thu mua từ 30.000 - 32.000 đồng/kg. Theo nông dân, thanh long tương đối dễ trồng, khả năng thích nghi tốt với nhiều vùng đất, chi phí đầu tư ban đầu khá thấp so một số cây dài ngày khác. Chỉ sau 8 tháng đến một năm (tùy thời điểm trồng), thanh long đã cho thu hoạch đợt đầu, nếu trúng giá cao có thể thu đủ vốn đầu tư ban đầu. Từ năm thứ ba trở lên, thanh long có thể đạt năng suất đến 15 - 20 tấn/ha. Trừ chi phí, trồng thanh long thu lời gấp 10 lần trồng lúa; khó có cây trồng nào cho hiệu quả cao hơn thanh long với mức giá hiện tại.

Chuyển đổi cây trồng trên vùng đất lúa kém hiệu quả, sang trồng các loại cây cho hiệu quả kinh tế cao hơn là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, và đang được ngành nông nghiệp triển khai thực hiện quy hoạch vùng sản xuất. Tuy nhiên, cùng với quy hoạch vùng sản xuất, vùng chuyển đổi, cũng cần có chính sách và giải pháp phù hợp để nông dân thực hiện đúng quy hoạch.

 

 

 

Đặng Văn Bường
Ý kiến bạn đọc
  • Phong Ðiền hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả vườn cây ăn trái

    Phong Ðiền hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả vườn cây ăn trái

    Phong Điền có diện tích vườn cây ăn trái lớn nhất trên địa bàn TP Cần Thơ. Những năm qua, diện tích trồng cây ăn trái của huyện liên lục tăng, hiệu quả sản xuất được nâng cao, tăng thu nhập cho nông dân.

  • Triển vọng hai giống lúa chất lượng HG12 và HN6

    Triển vọng hai giống lúa chất lượng HG12 và HN6

    HG12 và HN6 là hai giống lúa thuần đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận lưu hành, trình diễn qua 05 vụ sản xuất tại nhiều đồng ruộng khác nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, mang lại kết quả đáng ghi nhận.

  • Chuyện người Dao làm kinh tế

    Chuyện người Dao làm kinh tế

    Trên cung đường bê tông uốn lượn dưới chân đồi quế thẳng tắp vươn mình đón nắng, thôn Bỗng 2 xã Cam Cọn (Bảo Yên, Lào Cai) dần hiện hữu.

  • Trang trại VAC cho thu nhập 1,6 tỷ đồng/năm có gì đặc biệt?

    Trang trại VAC cho thu nhập 1,6 tỷ đồng/năm có gì đặc biệt?

    Với quyết tâm xóa đói giảm nghèo, thay đổi thói quen sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình, ông Nguyễn Duy Vĩnh - hội viên Hội Cựu chiến binh xã Bãi Trành (Như Xuân, Thanh Hóa) đã mạnh dạn vay vốn đầu tư, xây dựng mô hình trang trại VAC, mang lại thu nhập 1,6 tỷ đồng mỗi năm.

  • Chàng kỹ sư điện nuôi gà độc lạ

    Chàng kỹ sư điện nuôi gà độc lạ

    Sau 4 năm thực hiện nuôi gà bằng thảo mộc, chàng trai Hà Minh Nguyện (SN 1993), phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đã tạo ra nguồn thực phẩm sạch, có giá trị dinh dưỡng cao. Hiện, trứng gà thảo mộc của Nguyện đã có mặt trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

  • Làng Thanh niên lập nghiệp nơi biên cương

    Làng Thanh niên lập nghiệp nơi biên cương

    Những chàng trai, cô gái đã đem sức trẻ chinh phục núi rừng để xây dựng quê hương thứ 2 ở Làng Thanh niên lập nghiệp (TNLN) A Lưới, khu vực biên giới tỉnh Thừa Thiên - Huế. Từng bước xây dựng Làng trở thành mô hình điểm về phát triển kinh tế hiệu quả do chính thanh niên làm chủ.

Top