Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019 | 11:5

Nguyên hiệu trưởng vào tù vì nhận gần 1,6 tỷ để chạy việc

Ngày 24/4, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Bê (SN 1958 - nguyên hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) nhận gần 1,6 tỷ đồng để chạy việc cho 14 trường hợp.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến thời điểm bị bắt năm 2017, Huỳnh Bê, khi còn là hiệu trưởng, được phép tuyển dụng giáo viên, nhân viên, ký hợp đồng lao động tại trường THCS Ngô Mây. Nhưng, trước khi ký phải thông qua hội đồng liên tịch của nhà trường, rồi có văn bản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 

 
Mặc dù không có khả năng xin việc làm và không có chức năng quyết định thi tuyển, xét tuyển viên chức, nhưng Huỳnh Bê đã đưa ra thông tin gian dối là bản thân có thể xin được vào làm việc tại Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Đắk Lắk nên đã nhận tiền 1 trường hợp rồi viết "giấy nhận tiền để xin việc" và xin vào biên chế ngành giáo viên cho 13 trường hợp, chiếm đoạt tổng số tiền 1 tỷ 596 triệu đồng, trên các giấy nhận tiền của các nạn nhân, đối tượng đều ghi “Giấy mượn tiền”.
 
img_7761.JPG
Bị cáo Huỳnh Bê tại phiên xét xử.

Trước HĐXX, bị cáo Huỳnh Bê khai, trong số gần 1,6 tỷ đồng lừa đảo chiếm đoạt của 14 bị hại, đã "chung chi" cho nhiều quan chức còn công tác ở UBND huyện Krông Pắk để xin việc. Tuy nhiên, vị nguyên hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây không có bằng chứng để chứng minh.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên xử bị cáo Huỳnh Bê 14 năm tù. Ngoài ra, về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại./.
 
 
 
 
Quốc Hùng - Tường Vân
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top