Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 12 tháng 7 năm 2016 | 8:0

Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Ngọc Trìu từ trần

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu, nguyên Ủy Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, nguyên Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam, đã từ trần ngày 9/7/2016, hưởng thọ 91 tuổi.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu (1926-2016)

 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu, sinh ngày 2/10/1926, quê quán  xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Thường trú tại số nhà 11, ngõ 4C, phố Đặng Văn Ngữ, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 3/1945; vào Đảng tháng 10/1946. Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khoá IV, V, VI; nguyên: Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp (nay là Bộ NN&PTNT), Trưởng Ban Nông nghiệp Trung ương (nay là Ban Kinh tế Trung ương); Đại biểu Quốc hội các khoá II, IV, V, VI, VII, VIII; Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 18.01’, ngày 9/7/2016 (tức ngày 6/6 năm Bính Thân), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội, hưởng thọ 91 tuổi.

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những công lao cống hiến của đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Theo quyết định của Ban Bí thư, Ban Lễ tang Nhà nước gồm 17 đồng chí; đồng chí Trương Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban.

Linh cữu đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu quàn tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu được tổ chức từ 7h-10h, ngày 14/7/2016. Lễ truy điệu từ 10h-10h30’ cùng ngày. Di quan từ 10h45’ và lễ an táng hồi 13h30’ cùng ngày, tại Khu B5, Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

 

TÓM TẮT TIỂU SỬ

đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng,

nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

(nay là Phó Thủ tướng Chính phủ)

________

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu, sinh ngày 02-10-1926; quê quán: Xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Thường trú tại số nhà 11, ngõ 4C, phố Đặng Văn Ngữ, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Tham gia hoạt động cách mạng tháng 3-1945; vào Đảng tháng 10-1946.

 Tháng 3-1945, đồng chí tham gia Đoàn Thanh niên cứu quốc. Tháng 8-1945 tham gia đội viên đội tự vệ chiến đấu. Năm 1946, làm Bí thư Thanh niên cứu quốc xã, Trưởng ban Tự vệ chiến đấu, chủ nhiệm Việt minh xã.

Tháng 10-1946, đồng chí được kết nạp vào Đảng, tháng 11-1946 làm Bí thư Chi bộ, tháng 12-1946, làm cán bộ Việt Minh huyện Tiền Hải.

Năm 1947, đồng chí làm Bí thư Chi bộ xã, Bí thư Thanh niên cứu quốc huyện.

Năm 1948, làm Huyện uỷ viên Huyện uỷ Tiền Hải.

Năm 1949, làm Thường vụ Huyện uỷ Kiến Xương.

Tháng 9-1949 đến năm 1950, làm Phó Bí thư Huyện uỷ Thái Ninh.

Năm 1951, đồng chí làm Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Thái Bình.

Tháng 9-1951 đến năm 1952, làm Bí thư Huyện uỷ Tiền Hải.

Tháng 3-1953 đến năm 1956, đồng chí làm Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thái Bình.

 Tháng 10-1956 đến năm 1957, làm Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Tiền Hải.

Tháng 7-1957 đến năm 1958, làm Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thái Bình.

Năm 1959 đến năm 1961, đồng chí làm Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ty Công thương nghiệp rồi làm Phó Chủ tịch Uỷ ban Hành chính tỉnh Thái Bình.

Tháng 10-1961 đến năm 1963, đồng chí được cử đi học lý luận chính trị trung cao cấp khoá III tại Trường Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

Tháng 7-1963 đến năm 1964, đồng chí làm Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Hành chính tỉnh Thái Bình.

Tháng 10-1964 đến tháng 7-1975, làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình.

Tháng 7-1975 đến tháng 12-1976, đồng chí làm Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, tháng 12-1976, đồng chí được bầu Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đầu năm 1977 đồng chí được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Năm 1979, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, tháng 3-1982, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, tháng 12-1986, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

 Tháng 02-1987 đến tháng 5-1988, đồng chí được phân công làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), phụ trách Nông nghiệp.

Tháng 4-1989, đồng chí được cử làm Trưởng Ban Nông nghiệp Trung ương (nay là Ban Kinh tế Trung ương). Sau đó đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu được cử làm Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí là Uỷ viên Trung ương Đảng các khoá IV, V, VI. Đại biểu Quốc hội các khoá II, IV, V, VI, VII, VIII.

Tháng 6-1994, đồng chí được nghỉ hưu theo chế độ.

Từ tháng 10/1992-4/2014, đồng chí là Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam (VACVINA).

Từ tháng 4/2014 đến nay, đồng chí là Chủ tịch danh dự Hội Làm vườn Việt Nam (VACVINA).

Với công lao và đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top