Chiều ngày 30/11, TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) nhận 9 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.
Bị cáo Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát tuyên phạt 9 năm tù
Như vậy, sau 12 ngày xét xử và 4 ngày nghị án, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ đã chính thức tuyên án phạt đối với 92 bị cáo trong vụ án “đánh bạc nghìn tỷ”.
Theo đó, bị cáo Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát tuyên phạt 9 năm tù vì tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Trước đó, ông Vĩnh bị đề nghị từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù.
Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bị tuyên phạt 10 năm tù vì tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, ông Hóa bị đề nghị mức án từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù.
Bị cáo Vĩnh và Hóa còn bị áp dụng hình phạt bổ sung 100 triệu đồng.
Bị cáo Phan Sào Nam tuyên phạt 2 năm tù về tội tổ chức đánh bạc, 3 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hình phạt của Nam 5 năm tù. Trước đó, Phan Sào Nam bị đề nghị mức án từ 6-7 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bị tuyên phạt 10 năm tù
Bị cáo Nguyễn Văn Dương tuyên phạt 5 năm tù về tội tổ chức đánh bạc, 5 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hình phạt của Dương 10 năm tù. Trước đó, Nguyễn Văn Dương bị đề nghị mức án từ 11 đến 13 năm
88 bị cáo còn lại bị tuyên hình phạt với các mức tù treo hoặc cải tạo không giam giữ đến 3 năm tù giam, với các tội danh, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, mua bán trái phép hóa đơn, sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản.
Bản án xác định, trong khoảng 10.000 tỷ đồng đường dây thu lời, các nhà mạng được hưởng 1.200 tỷ đồng. Trong đó, Viettel là 913 tỷ đồng, còn bị truy thu hơn 200 tỷ đồng. Vinaphone hưởng 147 tỷ đồng, phải nộp lại 13 tỷ đồng. MobiFone được hưởng 171 tỷ đồng, phải nộp lại 15 tỷ đồng.
Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.