Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 1 tháng 4 năm 2017 | 7:25

Nhà hát Quân đội phía Nam với diện mạo mới

Sau một thời gian trùng tu và nâng cấp, đầu năm 2017, Nhà hát Quân đội phía Nam đã hoạt động trở lại cùng với sự đầu tư hiện đại, đáp ứng được các sự kiện lớn cũng như các chương biểu diễn nghệ thuật uy tín.

Nhà hát Quân đội phía Nam sau khi được trùng tu và nâng cấp, đầu năm 2017 đã đưa vào hoạt động

Trung tá, nhạc sĩ Nguyễn Đức, Giám đốc Nhà hát Quân đội phía Nam, cho biết, sau một thời gian tu sửa, đầu năm 2017, nhà hát đã chính thức hoạt động trở lại với sự đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại. Khán phòng có hơn 800 chỗ ngồi nhà hát đáp ứng tốt các hoạt động văn hóa nghệ thuật trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và các chương trình tổng hợp, như : biểu diễn nghệ thuật; hội nghị, hội thảo chuyên đề; quay phim, ca nhạc, gameshow...

Nhà hát còn cho thuê âm thanh, ánh sáng, trang phục biểu diễn, đội ngũ quản lý cũng như văn nghệ sĩ của nhà hát (với hơn 30 diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ) có thể đảm nhận dàn dựng và biểu diễn các chương trình văn hóa nghệ thuật, nhạc công, ca sĩ, diễn viên múa và MC dẫn chương trình chuyên nghiệp. Đội quân nhạc phục vụ nghi lễ, thiết kế in ấn paner quảng cáo và thi công sân khấu. Tập huấn các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, các đội văn nghệ quần chúng, năng khiếu âm nhạc, thanh nhạc, múa, hội họa, dance sport...

Ca sĩ Yên Nhiên

Hiện nay, nhà hát có các diễn viên, nhóm múa, ban nhạc phục vụ cho các buổi biểu diễn nghệ thuật cũng như đáp ứng các chương trình, sự kiện lớn của các tổ chức, đơn vị diễn ra tại nhà hát

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ do Tổng cục Chính trị Bộ Quốc Phòng giao, nhà hát được tổ chức các hoạt động văn hóa có thu và quản lý tài chính. Các hoạt động văn hóa có thu theo quy định của Bộ Quốc Phòng.

Kể từ khi đi vào hoạt động cho đến nay, nhà hát đã tổ chức các chương trình nghệ thuật có uy tín như: Bài Hát Việt, Việt Nam Got Talent, Việt Nam Idol, Nhịp Cầu Âm Nhạc… Sắp tới, nhà hát cũng được chọn làm nơi tổ chức các chương trình nghệ thuật cũng như các cuộc liên hoan hội diễn chuyên nghiệp lớn.

Để biết thêm thông tin về các chương trình diễn ra tại Nhà hát Quân đội phía Nam, bạn đọc có thể truy cập vào địa chỉ: http://nhahatquandoiphianam.vnq.edu.vn/index.php. /.

Minh Tuấn - Trung Kiên

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top