Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 18 tháng 12 năm 2018 | 11:21

Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng): Tổ chức báo cáo hơn 20 tiết mục mới

Chiều 6/12/2018, Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng) đã tổ chức báo cáo hơn 20 tiết mục mới, biểu diễn trên nền nhạc ngoại bằng nhiều ngôn ngữ quốc tế, do các nghệ sĩ nhà hát Trưng Vương thể hiện.

Theo đó, 24 tiết mục được thể hiện bằng ngôn ngữ các nước: Nga, Trung, Lào, Pháp, Ý và nhiều nền nhạc quốc tế khác. Các tiết mục mới đã được lãnh đạo nhà hát Trưng Vương và các bộ phận khác của nhà hát chuẩn bị rất công phu. Việc chọn ca sĩ thể hiện các ca khúc được cân nhắc để phù hợp với sở trường từng dòng nhạc của các ca sĩ. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị các thiết bị âm thanh, ánh sáng cũng được nhà hát quan tâm tạo nên một bức tranh đa chiều với sự hấp dẫn riêng của từng tiết mục. Đây là nỗ lực của tất cả nghệ sĩ trong quá trình khẳng định chất lượng, nâng tầm chuyên môn, đồng thời đón đầu phục vụ các chương trình cuối năm 2018, chào mừng năm mới 2019.

 

Trong buổi tổ chức báo cáo các tiết mục mới, khán giả đã thấy được sự chuyên nghiệp, sự đầu tư công phu trong từng tiết mục. Các tiết mục đều có những điểm nhấn riêng biệt tạo nên sức hút với người xem. Khán giả đặc biệt ấn tượng với sự trình diễn chuyên nghiệp và giọng hát truyền cảm của các nghệ sĩ nhà hát Trưng Vương qua các ca khúc: Yêu, Phong ba (nhạc Trung); O Sole Mio, Santa Lucia, Vive Per Lei (nhạc Ý); Tombe La Neige (nhạc Pháp)... 

Các tiết mục mới trong buổi giới thiệu lần này sẽ được nhà hát Trưng Vương tổ chức biểu diễn trong các sự kiện sắp tới đây, nhất là các sự kiện diễn ra cuối năm 2018 và đón năm mới 2019 nhằm phục vụ khán giả yêu nghệ thuật của thành phố Đà Nẵng cũng như người yêu nghệ thuật trên cả nước. Việc nhà hát Trưng Vương dàn dựng 24 tiết mục mới bằng nhạc ngoại không chỉ nhằm phục vụ đời sống nghệ thuật của người dân mà còn mang ý nghĩa ngoại giao giữa TP Đà Nẵng và các nước trên thế giới.

Khắc Niên
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top