Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 19 tháng 1 năm 2019 | 13:34

Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng): Tự hào một năm nhìn lại

Từ một nhà hát sống hoàn toàn bằng kinh phí của thành phố và sáng đèn ít ỏi nhưng nay đèn nhà hát đã sáng thường xuyên với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người yêu nghệ thuật.

Năng động vận dụng cơ chế

Đà Nẵng là một trong những địa phương tiên phong trong việc thực hiện chủ trương xã hội hóa nhà hát thành phố. Đây được xem là xu thế tất yếu để nâng cao tính tự chủ trong cơ chế hoạt động, hạn chế sử dụng ngân sách. Trước khi bước vào lộ trình tự  chủ, trung bình mỗi năm ngân sách thành phố cấp về khoảng 5 tỷ đồng để trả lương và duy trì các hoạt động. Nhưng bắt đầu từ năm 2017, ngân sách bắt đầu cắt giảm 20%, năm 2018 là 60%, đến năm 2019 sẽ là 80% và Nhà hát sẽ tự chủ hoàn toàn vào năm 2020. Cơ chế tự chủ cho Nhà hát Trưng Vương hướng đến mục đích đổi mới toàn diện, đẩy mạnh việc giao quyền về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính, cung cấp dịch vụ sự nghiệp ngày càng tốt hơn. Đây sẽ là áp lực rất lớn của ngành văn hóa nói chung và Nhà hát nói riêng nhưng cũng là động lực cho sự đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ diễn viên cũng như các sản phẩm giải trí, thu hút nhiều chương trình nghệ thuật chất lượng để phục vụ nhu cầu thưởng thức của mọi tầng lớp nhân dân. 

28336443_356672464812127_3652584462539652758_o.jpg
Ông Trương Quang Nghĩa - UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thăm và làm việc tại Nhà hát Trưng Vương

Kể từ khi được giao nhiệm vụ làm quyền Giám đốc từ 1/1/2017 và chính thức là Giám đốc Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng từ 6/2/2018, ông Trần Văn Hào luôn trăn trở, suy nghĩ về cách làm để Nhà hát Trưng Vương đổi mới toàn diện mang tính tích cực vừa giảm gánh nặng cho ngân sách thành phố, vừa đưa nhà hát đi lên. Với những dự định táo bạo mang tính đột phá, Giám đốc nhà hát Trưng Vương từng bước đưa nhà hát đi lên với một nền tảng vững chắc dựa vào nội lực và sự quan tâm, giúp đỡ của thành phố. Sự khởi sắc, phát triển trong 2 năm qua đã chứng minh những cách làm hiệu quả của Nhà hát Trưng Vương.

27624904_347767345702639_5835934833746157781_o.jpg
Ông Trần Văn Hào (Ca sĩ Quang Hào) nhận Quyết định làm Giám đốc Nhà hát Trưng Vương

Từ một nhà hát sống hoàn toàn bằng kinh phí của thành phố và sáng đèn ít ỏi nhưng nay đèn nhà hát đã sáng thường xuyên với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người yêu nghệ thuật. Với sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức, sự khoa học trong từng chương trình nghệ thuật đã thu hút được nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng tham gia các chương trình do Nhà hát Trưng Vương tổ chức. Việc có đất diễn thường xuyên, diễn viên, ca sĩ của Nhà hát trở nên năng động và tương tác nhiều hơn với công chúng. Cuộc sống, thu nhập cũng được cải thiện tỷ lệ thuận với những đóng góp trong công việc chuyên môn. Từ khó khăn ban đầu, Nhà hát Trưng Vương đã vượt qua và kết quả trong thời gian qua sẽ là động lực để nhà hát tiến những bước vững chắc trong tương lai đem đến niềm tin cho công chúng. Khó khăn vẫn ở trước mắt nhưng với sự đồng lòng, nỗ lực, đoàn kết cùng với hướng phát triển đúng đắn, những thử thách sẽ trở thành động lực để hà hát Trưng Vương hướng đến những kết quả tích cực trong tương lai.

Điểm nhấn sự phát triển năm 2018

Năm 2018 là năm bước đệm, cũng là năm đánh dấu nhiều nỗ lực, sự đi lên của Nhà hát Trưng Vương. Nhiều chương trình nghệ thuật đã được nhà hát tổ chức vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị, vừa phục vụ công chúng yêu nghệ thuật. Điều đáng ghi nhận là chất lượng các chương trình nghệ thuật đã được tổ chức có chiều sâu và mang tính chuyên nghiệp cao. Các đơn vị của nhà hát đã có sự phối hợp nhịp nhàng để tạo nên những chương trình được công chúng đánh giá cao. Nhà hát Trưng Vương hiện nay đã trở thành đơn vị tổ chức sự kiện có uy tín trên địa bàn thành phố; được nhiều cơ quan, ban, ngành và các đoàn thể, cá nhân liên hệ tổ chức các sự kiện văn hóa, liên hoan nghệ thuật Ca, múa, nhạc.

47092751_513670882445617_7185182267017265152_o.jpg
Ca sĩ Thu Phong của Nhà hát Trưng Vương đạt giải nhì cuộc thi "Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung" năm 2018

Trong năm 2018, tại Nhà hát  đã tổ chức được nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ công chúng khán giả cũng như các chương trình Hội nghị, tổng kết, Hội thi văn nghệ của các đơn vị tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh bạn. Các chương trình nghệ thuật đã thu hút khán giả rất đông đông. Điểm nhấn trong công tác tổ chức nghệ thuật của Nhà hát Trưng Vương là các chương trình: Đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề “Một ngày để yêu”. Ngoài các diễn viên của Đoàn Ca múa nhạc nhà hát, đêm nhạc còn có sự góp mặt của nhiều ngôi sao ca nhạc nổi tiếng như: Cẩm Vân, Khắc Triệu, Tấn Minh, Lyna Nguyễn…, với những tiết mục đặc biệt ấn tượng cùng hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại, sân khấu được dàn dựng công phu, hoành tráng tạo được nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Đồng thời khẳng định sự cố gắng của Nhà hát trong việc tổ chức những chương trình nghệ thuật mang chất lượng cao, có sự góp mặt của nhiều ngôi sao nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người dân và du khách.

30440958_373467323132641_400659778008776704_o.jpg
Các ca sĩ tham gia đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề “Một ngày để yêu”

Ngoài ra, tại Nhà hát cũng diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật chất lượng khác có sự kết hợp của một số đơn vị: chương trình kịch ngắn chọn lọc của Đoàn kịch nói Công an Nhân dân, liveshow của danh hài Hoài Linh, chương trình ca nhạc “Hãy cứ là tình nhân”, chương trình hài kịch “Người lạ ơi, mình cưới nhé”, liveshow “Mỹ Linh tour – Thời gian”, liveshow Khánh Ly “Như một lời chia tay”… Trong năm 2018, Nhà hát Trưng Vương được chọn là đơn vị tổ chức Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc 2018 (đợt 2). Trong liên hoan này, Nhà hát đã xây dựng chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục được đầu tư công phu và đã dành được nhiều thành tích, trong đó nổi bật là chương trình nghệ thuật “Chuyện Tiên Sa”. Kết thúc liên hoan, Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng đã dành 4 huy chương vàng (Chuyện Tiên Sa, Trai Biển, Tiếng Rừng, Giông Tố Sơn Trà). Riêng “Chuyện Tiên Sa” đã ghi dấu ấn đậm nét với ban giám khảo và người yêu nghệ thuật. Theo chia sẻ của ông Trần Văn Hào, Nhà hát Trưng Vương đang xây dựng kế hoạch phát triển “Chuyện Tiên Sa” trở thành sản phẩm nghệ thuật của Đà Nẵng

39916162_465961867216519_4294235377738186752_o.jpg
Chương trình "Chuyện Tiên Sa" của Nhà hát Trưng Vương tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc 2018 (đợt 2)

Bên cạnh đó, Nhà hát Trưng Vương đã tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật khác nằm trong nhiệm vụ phục vụ chính trị: Tham gia biểu diễn phục vụ chương trình pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 với chủ đề “Huyền thoại những cây cầu”. Tham gia cùng Đoàn công tác ra thăm và phục vụ chương trình nghệ thuật tại đảo Trường Sa (từ ngày 10/5/2018 đến 18/5/2018). Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, góp phần gắn kết yêu thương từ đất liền với đảo xa, bồi đắp ý chí quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sự cống hiến hết mình của các diễn viên trong Đoàn đã được lãnh đạo các cấp thành phố Đà Nẵng đánh giá khá cao. Nhân dịp mừng Đảng đón xuân Mậu Tuất 2018, Đoàn đã phối hợp với trung tâm Văn hóa,Thể thao quận Sơn Trà tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt phục vụ nhân dân vào đêm giao thừa tại khu vực công viên bờ Đông cầu Rồng với chủ đề “Xuân quê hương” gồm 34 tiết mục ca-múa-nhạc với nội dung bám sát theo chủ đề mừng Đảng - mừng Xuân để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp và cảm xúc lắng đọng trong lòng người xem. Xây dựng và biểu diễn các chương trình nghệ thuật “Phố tháng 3”, “Cảm xúc tháng 4”  nhằm phục vụ nhân dân và du khách nhân Kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng và Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Ngoài ra, nhà hát còn xây dựng và tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật chất lượng với quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng để phục vụ người dân thành phố như chương trình “Sắc màu tình yêu”, “Hành trình hạnh phúc”, “Việt Nam trong tôi”,  “Đà Nẵng chào năm mới – 2019”…

34284585_395335060945867_4262699219590053888_n.jpg
Nhà hát Trưng Vương tham gia biểu diễn nghệ thuật tại Hội thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2018
48388799_2063265800406840_4624661548420300800_n.jpg
Một chương trình nghệ thuật do Nhà hát Trưng Vương tổ chức tại quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng)

Chất lượng các chương trình nghệ thuật của Nhà hát Trưng Vương từng bước được nâng cao rõ rệt, ngày càng chuyên nghiệp xứng tầm là một trong những nhà hát mạnh trong nước, được đông đảo người dân đón nhận và các giới chuyên môn, lãnh đạo các cấp đánh giá cao… Điều này đã khẳng định sự cố gắng và nỗ lực hết mình của toàn thể CBVC-NLĐ toàn Nhà hát trong năm 2018. Ông Trần Văn Hào – Giám đốc Nhà hát Trưng Vương chia sẻ: “Năm 2018, với nhiều thách thức nhưng với nỗ lực vượt qua khó khăn, sự đoàn kết của lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, diễn viên, ca sĩ và sự quan tâm, giúp đỡ của các ban ngành liên quan thành phố Đà Nẵng, Nhà hát Trưng Vương đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình vì sự nghiệp văn hóa chung của thành phố. Năm qua, Nhà hát Trưng Vương đã tổ chức nhiều nhiều sự kiện để lại tiếng vang với nhiều chương trình có chất lượng rất cao ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng người yêu nghệ thuật. Tập thể Nhà hát Trưng Vương luôn đặt ra những mục tiêu cụ thể và quyết tâm hoàn thành từng mục tiêu. Bên cạnh nỗ lực nâng cao chất lượng của các chương trình nghệ thuật, lãnh đạo Nhà hát Trưng Vương rất chú trọng đến đời sống của cán bộ, công nhân viên, diễn viên, ca sĩ, tìm mọi nguồn lực để nâng cao thu nhập, đồng thời luôn tạo điều kiện để mọi người phát huy hết khả năng nghệ thuật. Năm 2019, Nhà hát Trưng Vương đã xây dựng rất nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, các chương trình sẽ được Nhà hát chú trọng cả về quy mô và chất lượng để đáp ứng thị hiếu người yêu nghệ thuật cũng như phục vụ các sự kiện lớn của thành phố”.

24959040_324829347996439_548798842463149373_o.jpg
Nhà hát Trưng Vương đã sáng đèn thường xuyên

Kết quả hoạt động trong năm 2018 của Nhà hát đã thể hiện những bước tiến tích cực. Trong năm 2018, nhà hát tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà hát. Các chương trình, sự kiện đã, đang và sắp diễn ra tại Nhà hát luôn được cập nhật kịp thời và liên tục trên thông tin đại chúng. Tích cực liên hệ với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tổ chức các sự kiện tại Nhà hát. Đồng thời, Nhà hát cũng có chính sách phù hợp để khuyến khích các cá nhân, bộ phận chủ động phối hợp, tìm kiếm đối tác bên ngoài để tổ chức biểu diễn nhằm tăng tần suất hoạt động của Nhà hát. Điều nhận thấy rõ là đời sống và thu nhập của CBVC của nhà hát đã tăng lên rõ rệt. Nhà hát đặc biệt chú trọng đến việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ diễn viên. Vậy nên trong năm 2018, Nhà hát đã mời NSƯT, cán bộ chuyên môn cao trong và ngoài nước về giảng dạy, bồi dưỡng, truyền đạt kỹ năng cho bộ phận diễn viên, ca sĩ của nhà hát nhằm nâng cao nghiệp vụ.

Lê Khắc Niên
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top