Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 18 tháng 12 năm 2018 | 19:48

Nhan sắc tươi tắn của Top 3 Hoa khôi sinh viên Việt Nam năm 2018

Cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2018 có chủ đề "Vẻ đẹp của sự thông minh" đã chính thức khép lại với chiếc vương miện thuộc về nữ sinh Nguyễn Thị Phương Lan (trường Đại học Luật, thuộc Đại học Huế).

 

Đây là cuộc thi nhằm góp phần tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ, tài năng của nữ sinh Việt Nam; tạo sân chơi bổ ích để nữ sinh thể hiện phong cách sống năng động, hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn thanh lịch, nhân ái như truyền thống người phụ nữ Việt Nam. Trà Thanh nhiệt Dr Thanh thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát tiếp tục là nhà tài trợ kim cương của cuộc thi.

hinh-4-1.jpg
Top 3 Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2018

 

Trong đêm chung kết diễn ra ngày 16/12 tại TP. Đà Nẵng, các thí sinh lần lượt tranh tài ở ba phần thi Tìm hiểu kiến thức xã hội, Tài năng và Trình diễn áo dài, dưới sự đánh giá của Ban Giám khảo gồm nhà báo Nguyễn Công Khế; NSND Minh Hòa; PGS,TS nhân trắc học Mai Văn Hưng; NSƯT Xuân Bắc, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và nhà thiết kế Thuận Việt.

hinh-3-3.jpg
Tân Hoa khôi Nguyễn Thị Phương Lan

 

Thể hiện lối ứng xử thông minh, cùng vẻ đẹp tươi tắn, tự nhiên, nữ sinh Nguyễn Thị Phương Lan đã nhận vương miện Hoa khôi Sinh viên Việt Nam năm 2018 một cách thuyết phục. Các danh hiệu Á khôi 1 và Á khôi lần lượt thuộc về các thí sinh Lò Thị Huyền Trang (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) và Nguyễn Thảo Vy (Trường đại học Vinh).

hinh-1.jpg
Á khôi 1 Lò Thị huyền Trang

 

Hoa khôi, Á khôi 1, Á khôi 2 của Cuộc thi sẽ được tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2019 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức ra thăm cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa.

Trước khi diễn ra đêm chung kết xếp hạng, vòng chung kết diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, hoạt động cộng đồng như: thăm, tặng quà các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại làng trẻ em SOS Đà Nẵng; dọn rác, làm sạch bờ biển Mân Thái (Đà Nẵng); tham quan nhà trưng bày Hoàng Sa (Đà Nẵng); tham gia tọa đàm Phụ nữ Khởi nghiệp trong kỷ nguyên 4.0,

hinh-2-1.jpg
Á khôi 2 Nguyễn Thảo Vy

 

Đặc biệt, Top 45 Hoa khôi sinh viên năm 2018 đã có dịp trải nghiệm toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm nước giải khát bằng công nghệ Aseptic của Tập đoàn Tân Hiệp Phát tại nhà máy Number One Chu Lai.

Nhiều thí sinh trong đoàn đều chia sẻ rất yêu thích và thường xuyên sử dụng Trà Thanh nhiệt Dr Thanh và thật tuyệt vời khi biết sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ Aseptic và hoàn toàn không sử dụng chất bảo quản.

hinh-5-3.jpg
Trà Thanh nhiệt Dr Thanh mang đến vẻ đẹp tươi tắn cho các nữ sinh

 

Với việc tham gia nhiều hoạt động ngoài trời, đối mặt với nhiều thử thách, cùng việc thức khuya dậy sớm trong suốt quá trình thi là những tác nhân gây nóng trong người cho các thí sinh. Trà Thanh nhiệt Dr Thanh được chế biến từ các loại thảo mộc tự nhiên là bí quyết giúp các thí sinh thanh lọc cơ thể, mang đến vẻ đẹp tươi tắn, thần sắc rạng rỡ cho các thí sinh tỏa sáng trong suốt cuộc thi.

 

 

 

PV
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top