Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 30 tháng 4 năm 2019 | 22:42

Nhật hoàng Akihito tuyên bố thoái vị, trở thành thượng hoàng

Chiều 30/4, lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito đã chính thức diễn ra tại hoàng cung ở Tokyo sau nhiều tuần chuẩn bị, kết thúc trọn vẹn 30 năm triều đại Bình Thành.

nhat-hoang.jpg

Nhật hoàng Akihito có bài phát biểu trong lễ thoái vị ở hoàng cung chiều 30-4 - Ảnh: REUTERS

 

"Đối với những người dân đã chấp nhận và ủng hộ tôi trong vai trò một biểu tượng (của đất nước), tôi muốn bày tỏ sự cảm ơn thành tâm của mình. Cùng với hoàng hậu (Michiko), tôi hi vọng từ tận con tim mình rằng triều đại mới Reiwa (Lệnh Hòa) bắt đầu từ ngày mai sẽ thái bình và hiệu quả, đồng thời cầu nguyện hòa bình và hạnh phúc cho đất nước chúng ta cùng người dân thế giới", Nhật hoàng Akihito trong chiếc áo đuôi tôm mang phong cách phương Tây phát biểu ở Matsu no ma (Hội trường Thông) chiều 30-4.

Lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito vào chiều 30-4 được đánh giá là một sự kiện ngắn và khá đơn giản, theo Hãng tin Reuters. 

Với việc thoái vị của Nhật hoàng Akihito, triều đại Heisei (Bình Thành) của ông đã kết thúc sau 30 năm. Hoàng thái tử Naruhito sẽ nối ngôi và nước Nhật bước vào triều đại mới có niên hiệu Reiwa (Lệnh Hòa).

Nhật hoàng Akihito chính thức tuyên bố thoái vị, trở thành thượng hoàng - Ảnh 4.

Thái tử Naruhito (người sẽ kế vị "Ngai vàng Hoa Cúc" vào ngày 1-5) và Thái tử phi Masako dự lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito - Ảnh: REUTERS

 

Trong suốt thời gian trị vì, Nhật hoàng Akihito đã nỗ lực hàn gắn vết thương từ Thế chiến 2 và dành sự quan tâm hết mực cho những thường dân bị gạt sang bên lề của xã hội Nhật Bản. 

Nhật hoàng Akihito là vị thiên hoàng đầu tiên nắm giữ “Ngai vàng Hoa Cúc” dưới hiến pháp hậu chiến của Nhật Bản, theo đó xem thiên hoàng là biểu tượng của nhân dân và không có thực quyền. 

Kể từ khi thể hiện mong muốn thoái vị vì lý do sức khỏe, giờ đây Nhật hoàng Akihito mới có thể chính thức rời ngai vàng, trở thành thượng hoàng.

Trong những phát ngôn cuối cùng trên cương vị thiên hoàng, Nhật hoàng Akihito đã cảm ơn người dân Nhật Bản vì sự ủng hộ của họ và bày tỏ hi vọng về một tương lai hòa bình tại lễ thoái vị chiều 30-4. 

“Hôm nay (30-4), tôi sẽ kết thúc vai trò thiên hoàng. Kể từ khi lên ngôi cách đây 30 năm, tôi đã thực hiện nhiều nhiệm vụ trong vai trò thiên hoàng với sự tin tưởng và tôn trọng dành cho người dân. Tôi thấy mình vô cùng may mắn khi có thể làm được như vậy” - vị Nhật hoàng 85 tuổi nói trong bài phát biểu được phát qua truyền hình quốc gia.

"Ghi nhớ mãi con đường mà Nhật hoàng đã đi qua, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để mang lại tương lai tươi sáng cho một đất nước Nhật Bản tràn đầy hòa bình và hi vọng", có mặt tại lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu. 

Lễ thoái vị từ 17h-17h10 ngày 30-4 giờ Nhật Bản (tức từ 15h-15h10 cùng ngày giờ VN):

Buổi lễ diễn ra tại "Hội trường Thông" nổi tiếng với sàn gỗ được đánh bóng và được xem là căn phòng quan trọng nhất trong hoàng cung. Khoảng 300 người dự lễ, được phát sóng trực tiếp trên truyền hình quốc gia.

Những vật tượng trưng cho hoàng vị như quốc ấn (quốc tỉ) và triện hoàng đế được đưa tới buổi lễ. Cùng với đó là một thanh kiếm và viên ngọc quý (2 trong số 3 báu vật thiêng của hoàng gia Nhật, báu vật thứ 3 là gương).

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có bài phát biểu về lễ thoái vị của thiên hoàng, sau đó Nhật hoàng Akihito đưa ra phát ngôn cuối cùng với tư cách là người đứng đầu hoàng gia.

Hoàng hậu Michiko, thái tử Naruhito và thái tử phi Masako có mặt cùng với các quan chức Nhật Bản tại buổi lễ.

Ngày 30-4-2019, nhân dịp nhà vua Nhật Bản Akihito thoái vị, trở thành thượng hoàng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư tới thượng hoàng Nhật Bản Akihito.

Trong thư, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của thượng hoàng Akihito đối với đất nước, con người Việt Nam, đồng thời đánh giá cao ý nghĩa lịch sử chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của nhà vua Nhật Bản năm 2017, khi thượng hoàng Akihito còn tại vị. 

 

 

 

 
Ý kiến bạn đọc
  • HLV Nghệ An: Góp phần chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu sản xuất nông nghiệp

    HLV Nghệ An: Góp phần chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu sản xuất nông nghiệp

    Chủ tịch Hội Làm vườn (HLV) Việt Nam - GS.TS. Lê Quốc Doanh đánh giá cao những kết quả trong công tác xây dựng tổ chức Hội và phong trào phát triển kinh tế VAC, xây dựng vườn chuẩn nông thôn mới của HLV tỉnh Nghệ An trong nhiều năm qua.

  • Hội Làm vườn Việt Nam: Nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội VII và thi đua phát triển kinh tế VAC

    Hội Làm vườn Việt Nam: Nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội VII và thi đua phát triển kinh tế VAC

    Năm 2024 là nước năm nước rút để thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, chuẩn bị cho Đại hội lần thứ VIII và kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Làm vườn Việt Nam vào đầu năm 2026. Phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, Hội Làm vườn Việt Nam sẽ tích cực triển khai kế hoạch, nội dung hoạt động năm 2024.

  • Phát triển nông nghiệp tuần hoàn, hướng đi tất yếu

    Phát triển nông nghiệp tuần hoàn, hướng đi tất yếu

    Tại Hội thảo về nông nghiệp tuần hoàn, nằm trong khuôn khổ của Hội chợ Nông nghiệp, Xúc tiến thương mại khu vực ĐBSCL - Đồng Tháp năm 2024 (Mekong Agri Expo 2024), nhiều chuyên gia cho rằng, phát triển nông nghiệp tuần hoàn là hướng đi mới trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững, nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên không tái tạo và giảm lượng chất thải ra môi trường.

  • Nỗ lực Dần Thàng

    Nỗ lực Dần Thàng

    Chỉ vài ba năm trở về trước, xã Dần Thàng (Văn Bàn, Lào Cai) còn là một địa danh ẩn sâu trong những tán rừng, được bao bọc bởi nhiều dãy núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Dao. Quyết tâm XD NTM đã khiến Dần Thàng “chuyển động”, mạnh mẽ nhất là phong trào phát triển kinh tế.

  • Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, bền vững, từng bước hiện đại đang được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quảng Trị triển khai có hiệu quả.

  • Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Để "đặt chân" sâu hơn vào thị trường quốc tế đòi hỏi sản phẩm OCOP cần phải khắc phục hạn chế và sản xuất cái thị trường cần thay vì cái mình có, định vị thị trường và mở kênh bán hàng…

Top