Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 10 tháng 1 năm 2019 | 16:20

NHCSXH tiếp thêm nghị lực cho sản phụ bị cắt tứ chi

Họa ập đến ngay khi khát khao được bồng ẵm đứa con mình thai nghén sau 9 tháng 10 ngày đằng đẵng khiến người mẹ trẻ mất đi tứ chi.

img-8e18969fc211dcdb2ff0198b89f006a2-v.jpg
Đoàn công tác NHCSXH trực tiếp đến thăm hỏi, động viên chị Thắm và gia đình vượt qua cơn hoạn nạn

Nỗi bất hạnh của người mẹ được người người nhìn với ánh mắt xót xa và con tim thương cảm. Nhưng với người mẹ trẻ, đó lại là một chặng đường mới, đi để có thể tiếp tục nhìn con khôn lớn từng ngày.

Trong những ngày vừa qua, báo chí và cộng đồng mạng đã liên tục chia sẻ, kêu gọi sự giúp đỡ của xã hội cho người mẹ trẻ Dương Thị Thắm, sinh năm 1991 ở xã Nha Bích, huyện Chơn Thành (Bình Phước).

Chị Thắm sau khi bị áp xe dẫn tới nhiễm trùng máu, cộng thêm sức khoẻ yếu dẫn đến bệnh tình chuyển biến xấu, đa suy (suy gan, suy thận, suy tim...) cộng thêm u não. Hiện tại do biến chứng, các bác sỹ đã cắt cụt tứ chi của chị. Con trai của chị đã phải xa mẹ khi mới 10 ngày tuổi. Tiền viện phí chạy chữa để giữ lại mạng sống cho người mẹ trẻ đã lên tới con số hàng trăm triệu. Đáng lo ngại, bác sĩ còn cho biết chi phí chữa trị còn có thể đội lên thêm.

Bố chị Thắm thì bệnh từ nhiều năm nay, mẹ thì tuổi đã cao cũng thường xuyên đau ốm. Bố mẹ chồng của chị Thắm, người đi làm phụ hồ, người đi thu mua ve chai. Từ ngày chị Thắm vào bệnh viện, gia đình 2 bên cũng đã gác việc mưu sinh để chăm lo cho đứa cháu vừa ra đời, vừa thay phiên nhau vào bệnh viện Chợ Rẫy để chăm sóc con.

Trước nỗi đau của chị Thắm và gia đình, Công đoàn NHCSXH và Công đoàn cơ sở các cấp cùng các cán bộ, viên chức và người lao động tại NHCSXH đã tự nguyện đóng góp, hỗ trợ chị Thắm và gia đình vượt qua khó khăn với tổng số tiền hơn 450 triệu đồng.

Do hoàn cảnh khó khăn, thu nhập chính của vợ chồng chị Thắm là dán ốp lưng điện thoại (thuê mặt bằng ở thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành) nên áp lực nhất hiện nay là kinh phí điều trị.

Rất mong các nhà hảo tâm tiếp tục chia sẻ yêu thương, hỗ trợ để gia đình chị Thắm vượt qua khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc với anh Tài - chồng chị Thắm, số điện thoại 0937629491, hoặc Hội chữ thập đỏ huyện Chơn Thành, số tài khoản 5610201001696 - NHNNo
PV
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top