Nhiều công trình xây dựng “phá nát” quy hoạch phân khu đô thị hồ Tây
Nhiều tuyến phố nằm trong quy hoạch thuộc địa bàn quận Tây Hồ (Hà Nội) đang trong tình trạng "báo động đỏ" về vi phạm TTXD, phá vỡ quy hoạch. Điều đáng nói, các công trình phạm nơi đây lại diễn ra công khai và ngày càng "lan rộng"!?
Công trình đang xây dựng trên địa bàn phường Quảng An.
Theo quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 tại quận Tây Hồ được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 4177/QĐ-UBND ngày 08/08/2014 thì các công trình bất động sản chỉ được xây cao tối đa là 12m, tức 1-3 tầng.
Đối với các khu công viên cây xanh, mật độ xây dựng tối đa 5%, cao 1 tầng. Vùng 1, mật độ xây dựng tối đa 30-35%, cao 1-3 tầng; vùng 2 mật độ xây dựng tối đa 35-45%, cao 1-5 tầng. Với vùng 3, kiểm soát đặc biệt (khu vực không gian bán đảo hồ Tây), cho phép xây dựng công trình cao tầng 2 bên trục không gian, thấp dần về phía hồ.
Như vậy, theo Quyết định số 4177/QĐ-UBND, đối với vùng 1 tại các tuyến phố bao quanh mặt nước ven hồ Tây như: Phố Nguyễn Đình Thi (phường Thụy khuê), phố Xuân Diệu (phường Tứ Liên), phố Nhật Chiêu (phường Nhật Tân), phố Vệ Hồ (phường Xuân La), phố Trích Sài, phố Từ Hoa (phường Quảng An), phố Quảng An (phường Quảng An), các công trình chỉ được xây cao tối đa là 12m, tức 1-3 tầng.
Thế nhưng, theo khảo sát thực tế của phóng viên, hiện nay tại vùng 1 của hồ Tây xuất hiện nhiều công trình vi phạm mật độ xây dựng một cách công khai. Đặc biệt, những công trình có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Tây và phụ cận (A6), cơ bản đang rơi chủ yếu vào hai tuyến phố Nhật Chiêu (phường Nhật Tân) và phố Từ Hoa (phường Quảng An).
Cụ thể, các công trình có địa chỉ số 17, 71,81,101,15 phố Nhật Chiêu, phường Nhật Tân xây dựng lên tới 4-5 tầng và chiều cao vượt rất nhiều so với quy hoạch. Điều đáng nói, các công trình xây dựng này vẫn đang tiến hành thi công, có những công trình đã đưa vào sử dụng nhưng không hề bị các cơ quan chức năng sở tại xử lý.
Tại phường Quảng An, các công trình xây dựng số 25 xóm chùa, 32 Quảng An; một số công trình số 47,48, 64, 68 phố Từ Hoa cũng đang là những điểm nóng về vi phạm TTXD, phá nát quy hoạch.
Tại mặt đường Xuân Diệu, đoạn từ số nhà 70 đến 114 (phường Tứ Liên), hàng loạt công trình cao tầng cũng được xây dựng và đưa vào sử dụng.
Tình trạng công trình xây dựng có dấu hiệu vi phạm TTXD không chỉ diễn ra riêng tại các khu vực ven hồ thuộc vùng 1, nhiều hạng mục tại các vùng 2, 3 cũng đang được tiến hành xây dựng một cách rầm rộ.
Cụ thể, trên địa bàn phường Bưởi, chỉ tính riêng trong phố Võng Thị, đã xuất hiện nhiều công trình có dấu hiệu vi phạm TTXD, các công trình này xây cao một cách bất thường, trong đó 3-4 công trình đang xây dựng và nhiều công trình đã đưa vào sử dụng.
Trước những sai phạm nghiêm trọng, phá vỡ quy hoạch trên địa bàn quận Tây Hồ như trên, đề nghị UBND TP.Hà Nội, UBND quận Tây Hồ và các cơ quan chức năng sớm kiểm tra và có biện pháp cứng rắn xử lý dứt điểm tình trạng trên, đồng thời xử lý trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân có liện quan.
Loạt ảnh phóng viên ghi nhận thực tế về tình trạng vi phạm TTXD trên địa bàn quận Tây Hồ:
Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.
Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.
Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Ngày 6/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 27/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trong đó, Nghị định 27/2024/NĐ-CP bổ sung quy định về tạm sử dụng rừng.
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BCT Quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024, có hiệu lực từ ngày 6/2/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
Ngày 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.