Nhờ liên kết chuỗi sản xuất với doanh nghiệp, nên các sản phẩm lúa chất lượng cao của HTX Nông nghiệp Lũng Sơn không phải lo đầu ra.
Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Lũng Sơn, Thị trấn Lim, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh, chuyển đổi sang Luật mới năm 2016, có 565 thành viên, trước khi chuyển đổi HTX có 2.000 xã viên.
Giám đốc HTX Lũng Sơn, ông Nguyễn Văn Hợp đang kiểm tra đồng ruộng
Chủ tịch HHĐQT kiêm Giám đốc HTX Lũng Sơn, ông Nguyễn Văn Hợp, cho biết, tiêu chí tham gia HTX kiểu mới, các thành viên có từ 1 sào ruộng trở lên, có nghề trồng lúa, hoa màu và chăn nuôi.
Ngoài ra, do Thị trấn Lim đã chuyển hướng sang dịch vụ thương mại, đa ngành nghề, nên ngoài làm ruộng, chăn nuôi gia súc, gia cầm, HTX còn có thêm dịch vụ may gia công cho các doanh nghiệp ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Hiện, sau khi chuyển đổi, các thành viên hăng say sản xuất, không bỏ bê đồng ruộng như trước. Doanh thu từ cây lúa, bình quân đạt 1.600.000 đồng/sào/vụ (2 vụ/năm); hoa màu đạt 2 – 3 triệu đồng/sào/vụ (2 vụ/năm); dịch vụ thương mại đạt 4 – 5 triệu đồng/thành viên/tháng.
Đặc biệt, nhờ liên kết với doanh nghiệp thu mua thóc Trúc Hiền, thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du nên lúa nếp thơm DT2 Thái Bình đạt 1,4 triệu đồng/tạ, và Bắc Thơm số 7 đạt, 1,2 triệu đồng/tạ, trước đây chỉ 900.000 – 1 triệu đồng/tạ.
Theo đó, bà con rất phấn khởi vì doanh nghiệp thu mua hết lúa tươi tại ruộng cho bà con. Trước đây, khi chưa có doanh nghiệp, bà con phải tự bán trôi nổi trên thị trường, giá thấp, và thường bị chê mẫu mã xấu, do khâu phơi sấy không đảm bảo.
Ngoài ra, liên kết sản xuất với doanh nghiệp, bà con được cung cấp lúa giống chuẩn, có kỹ thuật viên hướng dẫn bón phân, phun thuốc đúng thời hạn, nhất là thu mua lúa tươi ngay tại ruộng, bà con không phải tự phơi sấy, dẫn đến chất lượng mẫu mã không đảm bảo.
“Hiện, đời sống các thành viên HTX sau chuyển đổi ngày càng khởi sắc, và gắn bó với đồng ruộng, không còn tình trạng bỏ bê như trước đây.
Đặc biệt, sau khi hợp tác với Trúc Hiền, HTX đã tiến hành xây dựng thương hiệu chuỗi lúa thơm Lũng Sơn nhưng không thành, vì nguồn nước bị ô nhiễm nặng.
Trước mắt, vụ chiêm năm nay, khoảng cuối tháng 5/2019, Trúc Hiền sẽ tiếp tục thu mua cho bà con, khoảng 100 tấn, bao gồm cả 2 loại: lúa nếp DT2 và Bắc thơm số 7”, ông Hợp chia sẻ.
Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.