Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 23 tháng 2 năm 2019 | 7:53

Nhức nhối nạn “bắt” khách dọc đường, tiềm ẩn tai nạn giao thông

Vào cuối giờ chiều, đặc biệt những ngày cuối tuần, tại các tuyến đường từ Hà Nội đi về các tỉnh lượng xe lưu thông rất cao. Nhưng những xe khách xuất bến lại đi như rùa để “bắt” khách dọc đường việc làm này tiềm ẩn tai nạn giao thông, gây tắc đường.

Theo quy định, đến giờ xuất bến xe chở khách không được “bắt” thêm người, khi xe chạy phải đóng cửa xe. Tuy nhiên, quy định này gần như đều bị các nhà xe bỏ "ngoài tai" vì lợi ích của mình các nhà xe mặc nhiên gây ảnh hưởng tới các phương tiện cùng lưu thông khác. Không chỉ vậy, việc các xe ra khỏi bến chạy chậm bắt khách tiềm ẩn tai nạn giao thông và một trong những nguyên nhân gây ùn tắc giao thông.
 

 Tại đường Giải Phóng nhiều xe chạy theo kiểu rùa bò để "vợt" khách.

 

Sau khi xuất bến, nhiều xe khách cố tình chạy theo kiểu rùa bò trên đường để “bắt” khách. Điều này đã được các cơ quan báo chí lên tiếng nhiều lần nhưng tình trạng này vẫn chưa được giải quyết rứt điểm. Phải chăng là do các ngành chức năng chưa thực sự mạnh tay xử lý hay còn nguyên nhân nào khác (!?).
 

Cô gái chạy vội để lên xe mặc cho các phương tiện khác đang tham gia giao thông việc này tiềm ẩn tai nạn cho mình và người khác.

Rất may, cô gái đã lên được xe, hành động này đã không gây ảnh hưởng gì cho các phương tiện giao thông khác.

 

 Không chỉ đón khách, nhà xe này còn ngang nhiên đỗ xe giữa đường để xếp hành lý.

 

Có mặt tại cuối đường Giải Phóng gần lối rẽ ra đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, phóng viên đã ghi nhận được hàng chục lượt xe chạy chậm mở cửa “bắt” khách dọc đường.
 
Dưới đây là hình ảnh xe đỗ dọc đường đón khách chiều hôm qua (22/2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
Top