Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 12 tháng 2 năm 2019 | 8:36

Những điều thú vị ở chợ nổi Cái Răng TP. Cần Thơ

Nhắc đến TP. Cần Thơ là nhắc đến sông nước, mà trong đó không thể không nói đến chợ nổi Cái Răng. Đây là nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Nam Bộ.

Chợ nổi Cái Răng được hình thành vào những năm đầu của thế kỷ XX, trước khi xuất hiện chợ nổi Ngã Bảy (Hậu Giang), chợ nổi Ngã Năm (Sóc Trăng), nằm trên trục đường thủy sông Cần Thơ, kênh xáng Xà No nên rất thuận tiện cho việc giao thương, buôn bán với các tỉnh lân cận. Chợ nằm cách trung tâm TP. Cần Thơ khoảng 6km, bắt đầu từ bến Ninh Kiều đi bằng đường thủy mất chừng 30 phút là đến điểm tham quan đặc sắc của quận Cái Răng.
 
 
Chợ Cái Răng thường họp khá sớm, thường từ lúc mờ sáng và đến khoảng 7, 8 giờ. Nét đặc trưng ở chợ nổi chính là buôn bán đủ các loại trái cây và các mặt hàng nông sản của vùng đất phương Nam. Vì vậy mỗi ngày chợ nổi thu hút hàng nghìn lượt du khách trong, ngoài nước đến đây.
20181130_062923.jpg
20181130_070501.jpg
20181130_063235.jpg
Chợ nổi Cái Răng TP. Cần Thơ giao thương, buôn bán lúc từ mờ sáng và đến khoảng 7, 8 giờ cùng ngày

 

Những chiếc thuyền, ghe chất đầy chôm chôm, bưởi, cóc, ổi… Những người phụ nữ, đàn ông miền Tây với chất giọng ngọt ngào không ngớt lời mời khách mua trái cây. Cách quảng cáo hàng hóa ở đây cũng rất đặc trưng. Mỗi một chiếc ghe sẽ bán một món hàng khác nhau. Chủ các chiếc ghe sẽ treo món đồ mình bán lên một cây sào - người dân ở đây gọi là cây “bẹo” để người mua có thể dễ dàng nhận ra. Nếu ghe chuyên bán bưởi, xoài thì trên cây sào sẽ treo lủng lẳng vài quả bưởi, xoài, còn nếu ghe bán chuối, chôm chôm thì trên cây sào sẽ có treo vài quả chuối, chôm chôm...
 
Do nhu cầu của người đi chợ nên không chỉ có các xuồng bán trái cây, nông sản phẩm mà còn có nhiều loại dịch vụ khác: phở, hủ tiếu, bún chả cá, cà phê, quán nhậu nổi... Các xuồng dịch vụ len lỏi phục vụ khách đi chợ và cả khách tham quan.
Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top