Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2018 | 3:10

Ninh Thuận: Hơn 1.000 học sinh trực tiếp tham gia diễn tập phòng chống thiên tai

Sáng 19/1, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chính phủ Nhật Bản tổ chức “Chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về thiên tai” tại Trường Trung học cơ sở Trương Văn Ly, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) với tên gọi “Trường học của Sơn Tinh”.

Phát biểu tại buổi diễn tập, ông Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận, cho biết, chương trình diễn tập nâng cao nhận thức về thiên tai “Trường học của Sơn Tinh” được xem là hoạt động bổ ích và mang tính giáo dục cao, có ý nghĩa thiết thực đối với không chỉ học sinh mà còn với toàn xã hội.

“Chúng ta cần nhân rộng mô hình trường học an toàn này trong toàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác phòng chống thiên tai và cách ứng phó. Mặc dù động đất và sóng thần không xảy ra thường xuyên nhưng Việt Nam đã từng trải qua các trận động đất mạnh trong quá khứ. Các nhà khoa học đã dự đoán rằng bất kỳ trận động đất nào có cường độ 8,6 độ richter ở Biển Đông có thể gây ra sóng thần cao từ 7 đến 10 mét dọc theo các tỉnh ven biển Việt Nam. Ngoài ra, các tỉnh ven biển này cũng đang ngày càng phải hứng chịu nhiều cơn bão lớn, khó dự đoán và có sức tàn phá ngày càng cao, như cơn bão Damrey (bão số 12) vừa đổ bộ vào Việt Nam tháng 11 vừa qua. Chỉ tính riêng từ tháng 10 đến tháng 12/2017, thiên tai đã gây ảnh hưởng cho hơn 4 triệu người dân, trong đó hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng là phụ nữ và trẻ em. Hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy, hàng chục nghìn hecta lúa, hoa màu… bị hủy hoại”, ông Linh nhấn mạnh.

Hơn 1000 em học sinh của Trường Trung học cơ sở Trương Văn Ly trực tiếp tham gia khóa tập huấn và diễn tập phòng chống thiên tai và sóng thần

Ông Đào Xuân Lai, Trợ lý giám đốc Quốc gia, Trưởng phòng Môi trường và Biến đổi khí hậu, Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) chia sẻ, trẻ em đang trong độ tuổi đến trường là tương lai của đất nước, chính các em cũng là một trong những nhóm dễ bị tổn thương nhất trước thiên tai cần được hỗ trợ và bảo vệ, song các em cũng cần có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để bảo vệ chính mình và giúp đỡ những người xung quanh. Chiến dịch “Trường học của Sơn Tinh” là một phần của dự án khu vực của UNDP nhằm góp phần nâng cao nhận thức về sóng thần ở một số trường học tại 18 quốc gia châu Á Thái Bình Dương. Tại Việt Nam, chiến dịch được tổ chức cùng với tổ chức Live and Learn và Báo Sinh viên Việt Nam.

Qua khóa học này các em học sinh nâng cao nhận thức về phòng chống thảm họa thiên tai, sóng thần trong các trường học

Hơn 1.000 em học sinh của Trường Trung học cơ sở Trương Văn Ly, huyện Thuận Nam trực tiếp tham gia khóa tập huấn và diễn tập phòng chống thiên tai và sóng thần. Đây là hoạt động thiết thực và là lần đầu tiên trường học ven biển này được tham gia tập huấn, diễn tập về phòng chống thiên tai. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về phòng chống thảm họa thiên tai, sóng thần trong các trường học.

Kết thúc buổi diễn tập, các em học sinh cùng các thầy cô giáo đã đi bộ tuyên truyền nâng cao nhận thức về thiên tai tại cộng đồng mình đang sinh sống./.

Quốc Hùng – Hương Giang

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top