Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2017 | 7:30

Nổ mìn thi công dự án Bắc Sông Chu – Nam Sông Mã, hàng trăm hộ dân khốn đốn!

Quá trình thi công dự án Bắc Sông Chu – Nam Sông Mã đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của hàng trăm hộ dân khi phải sống trong tình trạng lo sợ nhà sập. Không chỉ có vậy, nước sạch sinh hoạt hàng ngày cũng tự nhiên... biến mất.

Theo phản ánh của người dân xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), dự án Bắc Sông Chu – Nam Sông Mã khi thi công trên địa bàn đã khiến hàng trăm ngôi nhà bị nứt tường do phải chịu áp lực lớn từ việc nổ mìn phá đá của đơn vị thi công công trình.

Anh Lê Quốc Huy (SN 1970), trú tại thôn Liên Cơ 1, cho biết: “Do nằm gần nơi công trình nên từ hôm đơn vị thi công cho nổ mìn, bức tường nhà tôi bị nứt toác, rất nguy hiểm. Cả gia đình tôi không ai dám đến gần đó, sợ bức tường có thể sập bất cứ lúc nào”.

Ngôi nhà anh Lê Quốc Huy nứt toác do bị tác động của việc nổ mìn thi công dự án

Cách nhà anh Huy khoảng 50m là nhà chị Hà Thị Minh (SN 1975) còn thậm tệ hơn. Việc nổ mìn đã khiến cho nhà chị đứng trước nguy cơ bị sập nên gia đình chị phải chuyển đi nơi khác.

Chị Hà Thị Minh cho biết: “Ngay từ lần nổ mìn đầu tiên đã lấy đi mảnh cầu thang nhà tôi. Sau đó lần lượt là những vết nứt tường kéo dài, chỉ 3 ngày sau, gia đình tôi phải chuyển sang nhà ông nội ở vì sợ nhà sập”.

Theo ghi nhận của PV, hiện nay trên địa bàn xã Nguyện Ấn, có nhiều ngôi nhà bị ảnh hưởng từ việc dùng mìn thi công của dự án. Trong đó có 3 ngôi nhà nằm trong diện phải di dời khẩn cấp.

Việc sử dụng lượng mìn lớn để thi công dự án không chỉ khiến cho những ngôi nhà bị nứt tường mà còn khiến cho nhiều hộ dân sinh sống gần đấy chịu cảnh mất nước sinh hoạt.

Chị Hà Thị Minh không dám ở trong ngôi nhà của chính gia đình mình vì sợ sập

Ông Bùi Văn Đáng (SN 1958), trú tại thôn Liên Cơ 3, xã Nguyệt Ấn, cho biết: “Chúng tôi ở đây không chỉ bị ảnh hưởng từ khói bụi và việc nứt cửa nhà mà nguồn nước sinh hoạt bấy lâu nay cũng tự nhiên biến mất. Để có nước sinh hoạt, chúng tôi phải đi mua nước sạch với giá 50 nghìn đồng/m3”.

Được biết, dự án Bắc Sông Chu – Nam Sông Mã là dự án xây dựng hệ thống kênh tưới nước, khởi công xây dựng từ tháng 3/2015. Chiều dài dự án đi qua xã Nguyệt Ấn là 6,5km, được chia thành 3 gói thầu, trong đó có gói thầu số 22 với chiều dài khoảng 2.8km qua các thôn Liên Cơ 1, 3, Làng Nán.

Khi triển khai gói thầu số 22, đơn vị thi công đã phải dùng mìn khi tầng địa chất ở đây toàn đá ngầm. Đơn vị đã tiến hành 139 lần nổ mìn. Trong đó có cả những lần dùng khối lượng mìn lớn khi gặp đá to.

Công trình dùng mìn thi công đã gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Trao đổi với PV về việc cuộc sống của hàng trăm hộ dân bị đảo lộn sau khi đơn vị thi công dự án qua xã Nguyệt Ấn, ông Lương Chí Kiên, Chủ tịch UBND xã Nguyệt Ấn, cho biết: Toàn xã có khoảng 160 hộ dân bị ảnh hưởng từ việc nổ mìn của đơn vị thi công. Trong đó những nhà bị nặng, chúng tôi đã cho di dời đến nơi an toàn.

“Việc các giếng nước của những hộ dân tự nhiên cạn thì chưa xác định được nguyên nhân. Tuy nhiên, để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân, chính quyền xã đã mua nước về, phí vận chuyển do đơn vị thi công công trình chi trả”, ông Kiên cho biết thêm.

Theo kế hoạch, gói thầu 22 sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2017, và sẽ kiểm kê đền bù thiệt hại cho các hộ dân vào ngày 1/1/2018. Tuy nhiên, đến nay đơn vị thi công mới hoàn thành được khoảng 80% khối lượng, liệu rằng công trình có hoàn thiện theo đúng kế hoạch, để cho những hộ dân nơi đây không phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ?

Hà Khải - Xuân Sơn

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top