Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 29 tháng 12 năm 2016 | 11:1

Nông dân xoay xở cứu hoa Tết

Thời tiết cận Tết bất thường đã khiến các nhà vườn “méo mặt” vì hoa màu bị thiệt hại. Nhưng trong hoàn cảnh không thuận lợi, nông dân vẫn xoay xở để đảm bảo phục vụ nhu cầu Tết...

Nông dân xoay xở cứu hoa tết
Nhà vườn ở TP.HCM kiểm tra việc tạo hình cho những chậu mai chuẩn bị bán tết - Ảnh: CÔNG TRUNG

Thời tiết thất thường, nhiều nhà vườn trồng mai tại TP.HCM và các tỉnh ĐBSCL đang tìm mọi cách xoay xở để bán được giá trong dịp tết.

“Trị” mai bung hoa sớm

Giữa trưa ngày gần cuối năm dương lịch, anh Nguyễn Văn Tài - chủ vườn mai Hai Còn (P.Linh Đông, Q.Thủ Đức) - vẫn tất bật cầm vòi tưới nước quanh vườn mai 5.000 gốc đang vươn mình đón nắng.

Chỉ vào gốc mai đã được kê cao bằng đế chậu rời, anh Tài cho biết bằng “sáng tạo” đơn giản này mà vườn mai “bình yên”, không bị ngập úng và bung hoa sớm.

Chậu mai được kê cao cách mặt đất hơn 60cm và lắp lưới bọc xung quanh xuống tận rễ. Phía trên được anh che chắn bằng lưới chuyên dụng để gốc mai tránh nắng gắt hoặc những cơn mưa nặng hạt.

Theo anh Tài, Q.Thủ Đức là “thủ phủ” trồng mai ở TP.HCM nhưng là vùng trũng nên mưa, triều cường diễn ra phức tạp. Vì thế, việc trồng mai gặp nhiều khó khăn. Nếu để chậu mai dưới đất thì dễ dàng bị nhấn chìm.

Nhận thấy thời tiết năm nay thất thường, ông Trần Thiên (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) đã dùng cách “không đụng hàng” để bảo vệ những gốc mai quý hàng trăm triệu đồng.

Gần một tháng nay, thời tiết bắt đầu lạnh, ông Thiên đầu tư hơn 10 triệu đồng mua 1.000 bóng đèn tỏa nhiệt công suất 100W và bao nilông trắng to.

Chiều lạnh là ông tất tả câu điện, gắn bóng đèn và trùm kín những cây mai. “Nếu thuận buồm xuôi gió, nở đúng thời điểm thì mỗi gốc mai lớn bán được vài ba triệu đồng, gốc nhỏ từ 300.000-500.000 đồng” - ông Thiên tin tưởng.

Giống cấy mô lên ngôi

Thời điểm này, nhiều nhà vườn tại H.Chợ Lách, tỉnh Bến Tre phải chuyển hướng sang xuống giống loại hoa ngắn ngày như cúc vạn thọ để vớt vát.

Chị Nguyễn Thị Lùn, xã Long Thới, H.Chợ Lách, cho biết đợt triều cường đầu tháng 12 gây ngập úng vườn hoa nên gia đình chị phải nhổ bỏ hàng trăm chậu cúc Hà Lan, cúc mâm xôi để trồng cúc vạn thọ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thảnh, xã Hưng Khánh Trung B, H.Chợ Lách, cho biết đợt hạn mặn vừa qua đã gây thiệt hại cho gia đình ông trên 1.500 cây tắc kiểng. “Một nửa còn lại cũng bị ảnh hưởng nên trái ra không đều dù vốn đầu tư đổ vào rất lớn để giữ sức cho cây” - ông Thảnh nói.

Tại một “vương quốc” hoa khác của ĐBSCL là Sa Đéc (Đồng Tháp), nhà vườn cũng đứng ngồi không yên vì chưa năm nào người trồng hoa lại đối mặt với nhiều khó khăn như năm nay khi vật tư nông nghiệp đầu vào tăng, lại thêm thời tiết bất lợi.

Để giảm thiệt hại do thời tiết, ông Nguyễn Hoàng Võ Mộng Kha (ngụ P.Tân Quy Đông, TP Sa Đéc) đã thuê nhân công lắp đặt hệ thống nhà màng cho hơn 6.000 cây hoa đồng tiền của mình.

Mặc dù thời điểm cây sinh trưởng trùng với những đợt mưa liên tục nhưng tỉ lệ thiệt hại trong vườn chỉ khoảng 5%.

Một lý do nữa khiến ông Kha chọn giống hoa đồng tiền bởi cây có thể sống đến hai năm, ra hoa quanh năm và có thể cung ứng cho khách hàng mọi thời điểm.

Trong khi đó, thương lái những ngày qua liên tục đến tận vườn cúc mâm xôi của anh Huỳnh Văn Hoàng (ngụ xã Tân Khánh Đông) để thu mua bởi cây phát triển đồng đều, dự đoán nở đúng tết.

Theo anh Hoàng, nếu so với giống truyền thống thì cây giống cấy mô có đặc điểm là phẩm chất cây con đồng đều, sức đề kháng chống chịu sâu bệnh tốt nên đỡ chi phí chăm sóc.

“Mặc dù giá thành cây giống cao nhưng cây ít sâu bệnh, nhờ đó giảm được lượng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón. Hơn nữa, khi ra hoa tỉ lệ đồng nhất rất cao” - anh Hoàng nói.

Theo ông Nguyễn Thanh Hùng - phó giám đốc Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp, sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay đòi hỏi nông dân phải áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất. Với các giống hoa nhạy cảm với thời tiết như cát tường, đồng tiền, dạ yến thảo... nhà vườn cần làm hệ thống nhà lưới để giảm thiểu tác động của thời tiết.

Cần Thơ: hơn 1,1 triệu chậu hoa và kiểng phục 
vụ tết

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT TP Cần Thơ, người trồng hoa ở Cần Thơ cũng đối diện khó khăn khi hoa màu bị hư hại do thời tiết mưa dầm những ngày qua.

Tuy nhiên, bà con cũng tự khắc phục khó khăn để đảm bảo cung cấp hơn 1,1 triệu chậu hoa và kiểng các loại cung cấp cho thị trường TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận. Trong đó chiếm nhiều nhất là vạn thọ, cúc, cát tường.

 

Nhộn nhịp cho thuê mai tết

Thường vào xế chiều, khi ánh mặt trời dịu bớt cũng là lúc anh Nguyễn Văn Tài tất bật tạo hình cho những cây mai trị giá hàng trăm triệu đồng để chuẩn bị giao cho khách. Anh Tài cho biết vườn có đủ loại, từ mai cổ thụ chuyên dành cho các công sở đến mai bonsai cổ thụ cho giới đại gia. Hiện đã có người đến đặt thuê hơn chục gốc với giá trung bình 20-30 triệu đồng/gốc để chưng tết nhưng khoảng 20-29 âm lịch mới giao hàng. “Vườn tui giờ có những gốc lớn cho thuê chơi tết với giá 80-100 triệu đồng mỗi gốc. Mới đây, may mắn tôi bán được hai cây mai lớn thu về hơn 400 triệu đồng” - anh Tài phấn khởi cho biết.

Không chỉ anh Tài, các chủ vườn mai ở TP.HCM cho biết dịp tết sắp tới người dân có xu hướng chuyển sang thuê mai kiểng để về chưng tết thay vì mua, do giá thuê chỉ bằng 30-50% giá mua cây hoa mai. Ông Phước Lực, chủ vườn mai Bốn Mùa (Q.12), cũng cho biết đến thời điểm này số lượng cây mai cho thuê của ông đã tăng hơn 50% so với năm ngoái, trong khi số khách mua lại giảm.

Những ngày này, dọc đường Phạm Văn Đồng (Q.Thủ Đức) đã sớm có những chậu mai to, xum xuê lá được các chủ vườn đem ra trưng bày. Ông Nguyễn Văn Hòa (Q.Gò Vấp), một khách hàng thuê hoa mai, lý giải thay vì mua mất trên chục triệu đồng chỉ chơi vài ngày tết, thuê hoa tiện ích hơn nhiều.

Hiện nay, trên thị trường có nhiều mức giá cho thuê mai tết. Giá cho thuê hoa mai tết được tính bằng 1/3 giá trị của cây. Một chậu mai từ 3-5 tuổi, có hoa nở đẹp được cho thuê với giá từ vài trăm ngàn đến 1 triệu đồng/cây. Nhà vườn còn bao trọn gói các dịch vụ vận chuyển, trang trí, đảm bảo việc hoa sẽ nở đúng lịch.

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top