Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 4 tháng 5 năm 2018 | 14:42

Nuôi gà, “8X” thu lãi 300 triệu đồng/năm

Về Liễu Đô (Lục Yên - Yên Bái), chúng tôi được cán bộ xã giới thiệu nhiều tấm gương vượt khó vươn lên làm giàu. Trong đó có anh Nguyễn Văn Mừng ở thôn Cây Thị  với mô hình chăn nuôi gà thương phẩm và gà giống, thu lãi trên 300 triệu đồng/năm.

anh-mừng-làm-giàu-từ-cung-cấp-gà-giống-và-gà-thương-phẩm.JPG
Anh Mừng làm giàu từ cung cấp gà giống và gà thương phẩm.

Dẫn chúng tôi thăm quan trang trại của gia đình, anh Mừng chia sẻ: “Khi mới lập gia đình, ngoài mấy sào ruộng khoán, cả gia đình tôi không có khoản thu nào khác. Hai vợ chồng cũng làm đủ mọi công việc, chi tiêu chắt bóp nhưng vẫn không đủ để trang trải cuộc sống”.

Đưa kinh tế gia đình đi lên từ nuôi gà thương phẩm và gà giống cũng được gọi là cái “duyên”. Khi anh Mừng đang loay hoay không biết đi theo hướng nào thì anh được dự lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật nuôi gà. Thấy nuôi gà không khó, anh Mừng tự mình tìm hiểu thêm qua các phương tiện truyền thông, sách, báo… để hiểu rõ hơn về đặc tính sinh trưởng của gà và quy trình ấp trứng gà. Nhận thấy ở địa phương có khí hậu ưu đãi, đất đồi khô ráo thuận lợi cho sự phát triển của gà, trong khi đó, nhu cầu thị trường ngày càng lớn. Cùng với đó, anh Mừng được  Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện cho vay trên 130 triệu đồng. Có vốn, có kiến thức, gia đình đầu tư nuôi gà thương phẩm và cung ứng gà giống cho bà con trong huyện.

Năm 2015, anh thành lập HTX dịch vụ nông nghiệp Minh Sơn với ngành nghề cung cấp con giống và thức ăn chăn nuôi, 15 thành viên tham gia. Năm 2017, gia đình anh xuất bán trên 6 tấn gà thịt, trên 12.000 con gà giống Ri lai…, trừ chi phí, thu lãi trên 300 triệu đồng.

Ông Nông Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã Liễu Đô, nhận xét: “Không chỉ là tấm gương phát triển kinh tế điển hình ở địa phương, anh Nguyễn Văn Mừng còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động xã hội ở địa phương. Anh thường xuyên giúp đỡ nông dân trong xã về kinh nghiệm, con giống để cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.  Nhiều năm liền, gia đình anh được địa phương công nhận là gia đình văn hóa, bản thân anh luôn được người dân địa phương quý mến”.

Với sự cần cù, chịu khó làm ăn và nắm vững kiến thức kỹ thuật về nuôi gà thương phẩm và gà giống, đến nay, trang trại của gia đình anh Mừng đã tạo được “thương hiệu” cung cấp con giống uy tín và chất lượng cho khách hàng.

 

 

Khắc Điệp
Ý kiến bạn đọc
  • Đồng Nai chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

    Đồng Nai chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

    Theo đó, tại Kế hoạch số 145 ngày 17/4/2024 về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Đồng Nai năm 2024, nhằm thực hiện việc chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả, không đảm bảo nước tưới, năng suất thấp sang trồng các loại cây hàng năm, lâu năm và nuôi trồng thuỷ sản để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho các hộ sản xuất.

  • Bá Thước trao sinh kế cho người nghèo phát triển sản xuất

    Bá Thước trao sinh kế cho người nghèo phát triển sản xuất

    Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã và đang nỗ lực triển khai các mô hình hỗ trợ sinh kế, bước đầu đạt kết quả khả quan, tạo động lực cho người dân trong hành trình thoát nghèo.

  • Nghệ An: Trên 4.200ha lúa hè thu có nguy cơ thiếu nước tưới

    Nghệ An: Trên 4.200ha lúa hè thu có nguy cơ thiếu nước tưới

    Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai đề án sản xuất trồng trọt vụ hè thu-mùa năm 2024.

Top