Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 8 tháng 6 năm 2018 | 14:5

Nuôi gà ATSH: Hiệu quả cao, không gây ô nhiễm môi trường

Năm 2017, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Yên phối hợp với UBND xã An Nghiệp (Tuy An) triển khai mô hình chăn nuôi gà thịt an toàn sinh học sử dụng đệm lót. Gia đình ông Phạm Công Trường ở thôn Định Phong là một trong 8 hộ được chọn tham gia.

gaum.jpg
Đàn gà con được úm theo đúng quy trình kỹ thuật.

 

Để được tham gia mô hình, gia đình ông Trường phải đáp ứng các tiêu chí như: có chuồng trại, diện tích chăn nuôi đảm bảo, có kinh nghiệm chăn nuôi và vốn đối ứng.  Ông được giao 400 con gà để nuôi theo hướng thịt với mức hỗ trợ  50% giá trị con giống và 20% giá trị vật tư gồm: thức ăn hỗn hợp, vắc-xin phòng bệnh, men Balasa N01, bột bắp; được tham gia các lớp tập huấn, hội thảo, tham quan trao đổi kinh nghiệm. Đặc biệt, cán bộ kỹ thuật thường xuyên đến tận nhà theo dõi,  kiểm tra, hướng dẫn  cải tạo chuồng trại, cách làm đệm lót bằng men sinh học Balasa N01, tổ chức tiêm phòng các loại vắc-xin theo quy định, sử dụng các loại thuốc và các loại vitamin, khoáng chất…

Ông Trường cho biết, sau 3 tháng nuôi, tỷ lệ gà sống đạt 95,5%, trọng lượng bình quân trên 1,85 kg/con. Lợi nhuận khoảng 11 triệu đồng. Đây là lần đầu ông Trường nuôi gà với số lượng đàn khá lớn và thu lợi nhuận khá cao.

Tiếp nối thành công, sau khi bán xong 382 con gà thịt của mô hình, ông Trường tiến hành tiêu độc khử trùng chuồng trại và tự bỏ vốn ra tái đàn với số lượng 700 con gà thịt. Hiện tại, ông đang xuất chuồng với giá bán khá ổn định và hứa hẹn một lứa gà mang lại lợi nhuận cao.

Không chỉ riêng gia đình ông Trường, trên 50% số hộ sau khi thực hiện mô hình thấy hiệu quả thiết thực, đã tự bỏ vốn đầu tư và tiếp tục nhân rộng mô hình.

Mô hình chăn nuôi gà thịt an toàn sinh học giúp nông dân giảm bớt đáng kể công chăm sóc, dọn chuồng hằng ngày; giảm thiểu các tác nhân gây ra dịch bệnh trên đàn gà, gà sinh trưởng, phát triển nhanh ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, không gây ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng bền vững và xanh - sạch - đẹp.

 


 

Lê Hữu Phúc
Ý kiến bạn đọc
  • Phong Ðiền hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả vườn cây ăn trái

    Phong Ðiền hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả vườn cây ăn trái

    Phong Điền có diện tích vườn cây ăn trái lớn nhất trên địa bàn TP Cần Thơ. Những năm qua, diện tích trồng cây ăn trái của huyện liên lục tăng, hiệu quả sản xuất được nâng cao, tăng thu nhập cho nông dân.

  • Triển vọng hai giống lúa chất lượng HG12 và HN6

    Triển vọng hai giống lúa chất lượng HG12 và HN6

    HG12 và HN6 là hai giống lúa thuần đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận lưu hành, trình diễn qua 05 vụ sản xuất tại nhiều đồng ruộng khác nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, mang lại kết quả đáng ghi nhận.

  • Chuyện người Dao làm kinh tế

    Chuyện người Dao làm kinh tế

    Trên cung đường bê tông uốn lượn dưới chân đồi quế thẳng tắp vươn mình đón nắng, thôn Bỗng 2 xã Cam Cọn (Bảo Yên, Lào Cai) dần hiện hữu.

  • Trang trại VAC cho thu nhập 1,6 tỷ đồng/năm có gì đặc biệt?

    Trang trại VAC cho thu nhập 1,6 tỷ đồng/năm có gì đặc biệt?

    Với quyết tâm xóa đói giảm nghèo, thay đổi thói quen sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình, ông Nguyễn Duy Vĩnh - hội viên Hội Cựu chiến binh xã Bãi Trành (Như Xuân, Thanh Hóa) đã mạnh dạn vay vốn đầu tư, xây dựng mô hình trang trại VAC, mang lại thu nhập 1,6 tỷ đồng mỗi năm.

  • Chàng kỹ sư điện nuôi gà độc lạ

    Chàng kỹ sư điện nuôi gà độc lạ

    Sau 4 năm thực hiện nuôi gà bằng thảo mộc, chàng trai Hà Minh Nguyện (SN 1993), phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đã tạo ra nguồn thực phẩm sạch, có giá trị dinh dưỡng cao. Hiện, trứng gà thảo mộc của Nguyện đã có mặt trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

  • Làng Thanh niên lập nghiệp nơi biên cương

    Làng Thanh niên lập nghiệp nơi biên cương

    Những chàng trai, cô gái đã đem sức trẻ chinh phục núi rừng để xây dựng quê hương thứ 2 ở Làng Thanh niên lập nghiệp (TNLN) A Lưới, khu vực biên giới tỉnh Thừa Thiên - Huế. Từng bước xây dựng Làng trở thành mô hình điểm về phát triển kinh tế hiệu quả do chính thanh niên làm chủ.

Top