Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 5 tháng 4 năm 2016 | 4:59

Ông Hồ Đức Phớc làm Tổng kiểm toán Nhà nước

Chiều nay (5/4), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước.

Danh sách các lãnh đạo của UBTV của QH:

Ông Hà Ngọc Chiến - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH

Thượng tướng Võ Trọng Việt - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được đề cử giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - An ninh.

Ông Nguyễn Đức Hải - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương

Bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp

Bà Nguyễn Thúy Anh - Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội

Bà Nguyễn Thanh Hải - Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.

Với tỷ lệ phiếu bầu 485/494, đạt 81,41%, ông Hồ Đức Phớc được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ông Hồ Đức Phớc, Uỷ viên Trung ương Đảng, sinh 1/11/1963, quê Nghệ An, tiến sĩ Kinh tế. Ông là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND thị xã, Phó Bí thư Thị uỷ Cửa Lò, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An.

Quốc hội cũng đã thông qua các nghị quyết về bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước.

Dương Thanh

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top