Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 30 tháng 8 năm 2017 | 11:23

Ông Lê Thành Công được bầu làm Bí thư Đoàn Bộ NN&PTNT khóa VII

Ngày 30/8, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và PTNT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, đã bầu ra Ban Thường vụ, Thường trực Đoàn nhiệm kỳ mới.

>> Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và PTNT lần thứ VII

Những tiết mục văn nghệ độc đáo do các chi đoàn trực thuộc Bộ biểu diễn

Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Trung ương Đoàn, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Đoàn Bộ cùng nhiều Tỉnh đoàn các tỉnh, thành phố trong nước.

Trong phiên thứ hai, Đại hội đã nghe Báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại hội tiến hành làm lễ chào cờ

Nhiệm kỳ 2012 - 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song Đoàn Thanh niên Bộ NN&PTNT vẫn đạt được nhiều kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua các đợt sinh hoạt chính trị tập trung, các lớp tập huấn, lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên, lớp đảng viên mới; học tập quán triệt các Nghị quyết của Đảng; cao điểm là đợt sinh hoạt chính trị thực hiện chương trình hành động tháng thanh niên…

Bà Nguyễn Thị Kiều Cúc, Bí thư Đoàn Bộ NN&PTNT khóa VI đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên khóa VII, nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Từ năm 2012 đến nay, Đoàn Thanh niên Bộ thực hiện nhiều công trình phần việc thanh niên với giá trị gần 3 tỷ đồng, tiêu biểu như: trồng gần 20.000 cây xanh tại các khu di tích và xã tình nguyện ở các tỉnh Bắc Giang, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Quảng Trị, Tuyên Quang…

Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tại Quảng Trị, Hải Dương; tặng quà cho hơn 1.000 gia đình chính sách, người có công với cách mạng; khám, phát thuốc miễn phí cho hơn 2.500 lượt trẻ em nghèo, gia đình chính sách. Sửa chữa, nạo vét, phát quang hàng chục kilômét đường nông thôn.

Ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT phát biểu tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên Bộ NN&PTNT đã tiến hành 11 chiến dịch lớn và 23 chiến dịch phân kỳ, chiến dịch quy mô cấp cơ sở, xã hội hóa các nguồn lực với tổng giá trị khoảng 3.350 triệu đồng. Tiêu biểu là các chiến dịch mùa xuân tại Bắc Kạn, Hà Giang, Thanh Hóa…

Ban Chấp hàng Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Kỷ niệm chương “vì thế hệ trẻ” cho 11 cá nhân

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Đoàn Thanh niên Bộ NN&PTNT 5 năm liên tục là đơn vị xuất sắc khối thi đua, được Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tặng Bằng khen. Năm 2016, Đoàn Bộ vinh dự được nhận Cờ đơn vị xuất sắc của Bộ, Cờ đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Khối các cơ quan Trung ương.

Đoàn khối các cơ quan Trung ương tặng Cờ đơn vị xuất sắc 5 năm liền cho Đoàn Bộ NN&PTNT

Bà Nguyễn Thị Kiều Cúc, Bí thư Đoàn Bộ NN&PTNT khóa VI đã đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên khóa VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Phát biểu tại Đại hội, ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT biểu dương, ghi nhận những kết quả Đoàn Bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012 - 2017; đồng thời cũng nêu ra những hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Ông Thắng đưa ra một số cách làm trong thời gian tới như: thường xuyên đổi mới, xây dựng mô hình sinh hoạt; xây dựng bản lĩnh chính trị, hoàn thành các nhiệm vụ được; tổ chức các phong trào, thế mạnh của thanh niên Đoàn Bộ. Trong đó, đẩy mạnh phát triển, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Bộ NN&PTNT tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2017, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Ghi nhận kết quả Đoàn bộ NN&PTNT, Ban Chấp hàng Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tặng Kỷ niệm chương “vì thế hệ trẻ” cho 11 cá nhân; Đoàn khối các cơ quan Trung ương tặng Cờ đơn vị xuất sắc 5 năm liền; Bộ NN&PTNT cũng đã tặng bằng khen cho 8 tập thể, 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2017, góp phần phát triển nông nghiệp nông thôn.

Đại hội Ban Chấp hành Đoàn bộ NN&PTNT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã ra mắt, đồng thời thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt tại Đại hội

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT tặng hoa chia tay các đồng chí trong Ban Chấp hành khóa VI không tái cử khóa VII

Ông Lê Thành Công, Phó Bí thư khóa VI được bầu làm Bí thư Đoàn Bộ NN&PTNT khóa VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ban Chấp hành Đoàn Bộ NN&PTNT nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã họp phiên thứ nhất, bầu ra 9 đồng chí trong Ban Thường vụ; đồng thời bầu  Bí thư và 2 Phó bí thư. Ông Lê Thành Công, Phó Bí thư khóa VI, được bầu làm Bí thư Đoàn Bộ NN&PTNT khóa VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

PV

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top