Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 15 tháng 2 năm 2019 | 10:25

Phát triển thương hiệu chè Tân Cương vươn tầm thế giới

Đó là khẳng định của ông Nhữ Văn Tâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tại Lễ hội “Hương sắc Trà xuân - vùng chè đặc sản Tân Cương” và Hội Báo Xuân Kỷ Hợi 2019 diễn ra sáng ngày 15/2.

20190215_092809.jpg

 Ông Nhữ Văn Tâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đánh trống khai Hội.

 

Phát biểu tại lễ hội, ông Nhữ Văn Tâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, vùng chè đặc sản Tân Cương, Thái Nguyên là vùng chè ngon nổi tiếng của cả nước, thiên nhiên đã ưu đãi cho vùng đất Tân Cương thổ nhưỡng, khí hậu, chất đất, nguồn nước phù hợp để phát triển cây chè, với diện tích chè gần 1.500ha.

 

20190215_090715.jpg

 Rước cây chè cổ

 

Người dân Vùng chè đặc sản Tân Cương có kinh nghiệm trồng, chế biến chè, biết vận dụng lợi thế về đất đai và khí hậu để sản xuất tạo nên sản phẩm chè phong phú về chủng loại có hương thơm, vị đượm, ngọt chát rất đặc trưng, khiến cho ngay cả người sành chè nhất và thị trường khó tính nhất cũng đều hài lòng, hương vị đặc trưng, nổi tiếng ở thị trường trong nước và nhiều nơi trên thế giới. 

 

20190215_085324.jpg

 20190215_084611.jpg

 20190215_084701.jpg

 

20190215_084849.jpg

  Nhiều hoạt động sao chè, vò chè bằng phương pháp thủ công 

 

Xác định chè là cây trồng mũi nhọn, những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều biện pháp để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm chè, trong đó có việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho cây chè. 

 

51849553_238829410332900_3566656579082125312_n.jpg

 Hái chè khai Hội xuân tại cơ sở sản xuất chè Thủy Toán (xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương)

 

Trong thời gian qua, các cơ quan báo chí đã có nhiều đổi mới trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao dân trí, góp phần tích cực vào thành tựu phát triển KT - XH của tỉnh; phản ánh sâu rộng phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tập trung tuyên truyền, cổ vũ kịp thời các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

 

20190215_085057.jpg

 Nhiều du khách thưởng thức trà 

20190215_0930481.jpg

 20190215_093159.jpg

20190215_075721.jpg

 Cắt băng khai Hội Báo Xuân Kỷ Hợi 2019

ktnt.jpg
52353309_819648208386756_630266290111512576_n.jpg
Bạn đọc đọc Báo Kinh tế nông thôn tại Hội báo xuân Thái Nguyên
 

Tôi tin tưởng Lễ hội “Hương sắc Trà xuân - Vùng chè đặc sản Tân Cương” năm nay kết hợp với Khai mạc Hội Báo xuân Kỷ Hợi 2019 đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa đọc, làm phong phú thêm đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân Thái Nguyên ngay từ những ngày đầu năm mới, ông Tâm cho biết.

 

20190215_083440.jpg

 20190215_085243.jpg

 Lê hội thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh tới dự.

 

Tại Lễ hội “Hương sắc Trà xuân - vùng chè đặc sản Tân Cương” và Hội Báo Xuân Kỷ Hợi 2019 đã diễn ra nhiều hoạt động như: Rước cây chè cổ; thi sao chè, vò chè bằng phương pháp thủ công.

 

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
Top