Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 23 tháng 9 năm 2018 | 20:47

Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ việc phá rừng đặc dụng để tìm vàng

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Thái Nguyên kiểm tra, xác minh làm rõ về việc doanh nghiệp khai thác vàng, xâm hại rừng đặc dụng ở xã Thần Sa, huyện Võ Nhai.

Trước đó, ông Nguyễn Trường Thành, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Thái Nguyên, có đơn gửi Thủ tướng, tố cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng buông lỏng quản lý, để doanh nghiệp khai thác vàng sa khoáng và xây dựng nhiều công trình trái phép trên hàng chục héc ta rừng đặc dụng; chiếm đường dân sinh để sử dụng riêng cho việc khai khoáng; các vi phạm nêu trên có sự bao che của chính quyền tỉnh Thái Nguyên; việc khai thác vàng sa khoáng trái phép và bán 3 cơ sở nhà đất tại trung tâm thành phố Thái Nguyên đã gây thất thoát hàng nghìn tỉ đồng.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Thái Nguyên kiểm tra, xác minh làm rõ các nội dung tố cáo của ông Nguyễn Trường Thành và phản ánh của báo chí.

5-2147.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu UBND tỉnh Thái Nguyên làm rõ vụ phá rừng đặc dụng để tìm vàng tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai.

 

Phó Thủ tướng yêu cầu có biện pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, trả lời người tố cáo và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả giải quyết trước ngày 15/11/2018.

Như báo chí đã phản ánh, liên quan đến thông tin hơn 10 ha rừng đặc dụng thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng (xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) bị lấn chiếm để làm đường, làm bãi đổ chất thải, xây khu văn phòng Công ty Thăng Long… được báo chí phản ánh, UBND tỉnh Thái Nguyên đã thành lập đoàn liên ngành do Sở NN&PTNT chủ trì kiểm tra sự việc này.

Sau thời gian kiểm tra, Sở NN&PTNT đã có báo cáo gửi đến UBND tỉnh Thái Nguyên, nội dung của báo cáo chỉ ra rất nhiều đơn vị đã mắc sai phạm khi để hơn 10ha rừng đặc dụng sử dụng sai mục đích.

Kết quả kiểm tra cho thấy, có một con đường bê tông chạy giữa rừng đặc dụng Thần Sa (dài 1.870m, rộng 4m), với tổng diện tích khoảng 3,85ha, trong đó có 3,24ha là rừng đặc dụng, còn lại là rừng sản xuất và sử dụng cho ngoài quy hoạch lâm nghiệp.

Theo tiết lộ của ông Ngô Xuân Hải, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên, chủ đầu tư của con đường này là UBND xã Thần Sa. Việc làm đường bê tông của Chủ đầu tư đã không triển khai đúng quy trình, khi chưa chuyển đổi rừng đặc dụng sang mục đích sử dụng khác.

Qua kiểm tra cũng cho thấy trong rừng đặc dụng Thần Sa, Công ty Thăng Long đã được cấp phép khai thác mỏ vàng sa khoáng diện tích khoảng 32ha. Đến nay, doanh nghiệp này vẫn đang khai thác trong chỉ giới cho phép, nhưng đã tiến hành một số hoạt động ra ngoài phạm vi cấp phép và xâm lấn vào rừng đặc dụng.

Cụ thể, Công ty Thăng Long đã xây dựng khu vực văn phòng trên diện tích 1,67ha, đồng thời xây dựng đình Bản Ná diện tích khoảng 0,12ha.

Một nội dung rất đáng quan tâm trong kết luận của Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên là, Công ty Thăng Long đã “gửi thải” (phế liệu từ hoạt động khai thác vàng) lên diện tích rừng khoảng 5,78ha, trong đó có 5,30ha là rừng đặc dụng, còn lại là quy hoạch các loại rừng khác.

Việc “gửi thải” của Công ty Thăng Long được ông Ngô Xuân Hải, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên khẳng định là sai quy định.

“Công ty này họ chỉ mượn diện tích để “gửi thải” thôi, chứ không có ý định đổ lâu dài. Chủ trương của tỉnh Thái Nguyên quy hoạch diện tích này để làm bãi thải là có rồi nhưng Công ty Thăng Long “gửi thải” trên diện tích là 5,78ha thì chưa thấy xin ý kiến của Sở tôi cũng như chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất như vậy là không đúng” – Ông Hải khẳng định với phóng viên.

Theo vị Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên, để hơn 10 ha rừng đặc dụng “biến” thành nhiều công trình như khu văn phòng, làm đường bê tông, đặc biệt là có tới 5,7ha làm bãi “gửi thải” thì trách nhiệm thuộc về Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng.

 

 

 

 

Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top