Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 27 tháng 7 năm 2018 | 19:23

Phó Thủ tướng dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ ở Quảng Nam

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ và Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng ở xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam.

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018), chiều 27/7, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Quảng Nam và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) ở xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ (Quảng Nam).
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Quảng Nam.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Quảng Nam.

 

Tại buổi dâng hương và đặt vòng hoa ở Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Quảng Nam và Tượng đài Mẹ VNAH, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Đoàn công tác đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sỹ và tri ân sự hy sinh cao quý của các Mẹ VANH cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
 
Tiếp đến, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và cùng đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đi tham quan không gian trưng bày các hiện vật, lưu niệm của các Mẹ VANH ở trong lòng Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.
 
Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình và Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đến thăm hỏi và tặng quà cho 5 gia đình có công trên địa bàn TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top