Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 25 tháng 3 năm 2019 | 22:16

Phó Thủ tướng: ‘Hậu Giang cần đẩy mạnh truyền thông về HTX kiểu mới’

Phó Thủ tướng đề nghị địa phương quan tâm truyền thông về HTX kiểu mới dựa trên các lợi ích kinh tế và phát huy hơn nữa vai trò của kinh tế hộ trong nền kinh tế thị trường mà không triệt tiêu vai trò của kinh tế hộ gia đình.

Chiều 25/3, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã làm việc với tỉnh Hậu Giang về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế tập thể, sắp xếp các công ty nông, lâm trường.

 

Ảnh: VGP/Thành Chung
 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành toàn diện và vượt mức 19/19 chỉ tiêu kinh tế-xã hội trong những năm qua. Đặc biệt, Hậu Giang là địa phương đi đầu trong xây dựng nông thôn mới ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long với khoảng 50% số xã đã đạt chuẩn và đang triển khai xây dựng nông thôn mới “nâng cao”, đi vào chiều sâu.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng kinh tế của Hậu Giang vẫn còn khó khăn, số lượng doanh nghiệp còn ít, cần tập trung phát triển mạnh số lượng doanh nghiệp trong thời gian tới theo mục tiêu của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Hậu Giang tiếp tục quan tâm đầu tư phòng, chống ngập mặn, không để xảy ra tình trạng ngập mặn diện rộng như năm 2016.

Về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về phát triển kinh tế tập thể, Phó Thủ tướng đánh giá Hậu Giang đã phát triển mạnh mẽ các mô hình hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác trên địa bàn với các cách làm bài bản.

Tuy nhiên tại Hậu Giang, Phó Thủ tướng đề nghị địa phương quan tâm truyền thông về HTX kiểu mới dựa trên các lợi ích kinh tế và phát huy hơn nữa vai trò của kinh tế hộ trong nền kinh tế thị trường mà không triệt tiêu vai trò của kinh tế hộ gia đình.

Ngoài ra, nhiều quy định mới trong Luật HTX sửa đổi đã và đang tạo ra sức bật mới cho hoạt động của HTX trong cả nước. “Từ thực trạng HTX hoạt động yếu kém, khi Trung ương ban hành nghị quyết thì nay cả nước đã có 60% tổng số HTX hoạt động hiệu quả”, Phó Thủ tướng nói, đồng thời yêu cầu Hậu Giang tập trung thực hiện các Đề án phát triển 15.000 HTX hiệu quả vào năm 2020 và Đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của Chính phủ gắn với xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh cho biết, Hậu Giang xác định HTX là hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, huy động nguồn lực để phát triển kinh tế, gia tăng giá trị sản phẩm, đóng góp vào thu nhập của khu vực kinh tế tập thể, đóng góp tích cực cho tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Trong điều kiện kinh tế khó khăn, các HTX vẫn duy trì tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ hỗ trợ thiết thực cho thành viên. Một số HTX mở rộng kinh doanh sang mô hình quản lý chợ đã đạt kết quả đáng kể, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho hộ thành viên, thực hiện chung sức xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay, Hậu Giang có 190 HTX đang hoạt động với 4.466 thành viên, 7.774 lao động; vốn hoạt động trên 139,461 tỷ đồng. Trong đó, nhiều nhất là HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp: 149 HTX, chiếm 78,42% tổng số HTX với 3.341 thành viên, 5.871 lao động với số vốn 76,136 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ông Đồng Văn Thanh cho rằng các cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX thiếu tính đồng bộ; các chính sách hỗ trợ HTX tuy nhiều nhưng chưa đủ mạnh, có nhiều điểm chưa phù hợp, thiếu những cơ chế, chính sách mang tính đột phá để hỗ trợ mạnh mẽ và thiết thực.

Một bộ phận người dân còn tâm lý lo ngại về mô hình HTX kiểu cũ, chưa hiểu biết đầy đủ về mô hình HTX mới, không muốn vào hoặc đã vào nhưng không tích cực tham gia góp vốn, ỷ lại và trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Trên địa bàn tỉnh không còn các nông, lâm trường quốc doanh, do đã giải thể hoặc sắp xếp đổi mới; tỉnh hiện có 3 đơn vị chủ rừng do Nhà nước quản lý, với tổng diện tích 4.374 ha, vốn là các nông, lâm trường quốc doanh.

Các công ty nông, lâm nghiệp đã thực hiện chức năng bảo vệ và phát triển rừng, giữ vững diện tích rừng hiện có, góp phần gìn giữ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Hội Làm vườn Việt Nam: Nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội VII và thi đua phát triển kinh tế VAC

    Hội Làm vườn Việt Nam: Nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội VII và thi đua phát triển kinh tế VAC

    Năm 2024 là nước năm nước rút để thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, chuẩn bị cho Đại hội lần thứ VIII và kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Làm vườn Việt Nam vào đầu năm 2026. Phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, Hội Làm vườn Việt Nam sẽ tích cực triển khai kế hoạch, nội dung hoạt động năm 2024.

  • Phát triển nông nghiệp tuần hoàn, hướng đi tất yếu

    Phát triển nông nghiệp tuần hoàn, hướng đi tất yếu

    Tại Hội thảo về nông nghiệp tuần hoàn, nằm trong khuôn khổ của Hội chợ Nông nghiệp, Xúc tiến thương mại khu vực ĐBSCL - Đồng Tháp năm 2024 (Mekong Agri Expo 2024), nhiều chuyên gia cho rằng, phát triển nông nghiệp tuần hoàn là hướng đi mới trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững, nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên không tái tạo và giảm lượng chất thải ra môi trường.

  • HLV và TT Thanh Hoá: Giúp hội viên xây dựng thương hiệu nông sản, hướng đến xuất khẩu

    HLV và TT Thanh Hoá: Giúp hội viên xây dựng thương hiệu nông sản, hướng đến xuất khẩu

    Xác định xây dựng mã số vùng trồng, trồng trọt theo quy trình VietGAP sẽ giúp nông sản tăng sức cạnh tranh; xây dựng thương hiệu, sản phẩm dễ dàng tiêu thụ, từ đó nâng cao thu nhập cho hội viên, nông dân, Hội Làm vườn và Trang trại (HLV-TT) tỉnh Thanh Hoá đã và đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các hội nghị tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật.

Top