Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 13 tháng 4 năm 2016 | 11:8

Phú Thọ: Lễ hội văn hóa dân gian đường phố và khai hội Đền Hùng năm 2016

Tối qua 12/4 (tức ngày 6/3 Âm lịch) tại đường Trần Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Lễ hội văn hóa dân gian đường phố và chương trình nghệ thuật “Việt Trì - thành phố lễ hội về với cội nguồn”. Tới dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban BMTTQ, cùng đông đảo nhân dân trong tỉnh và du khách thập phương.


Lễ hội diễn ra từ 19h30 trên tuyến đường Trần Phú và Công viên Văn Lang

Mở đầu lễ hội là màn trình diễn và diễu hành đường phố của 8 đội rước kiệu bát cống, theo sau là các xe mô hình mang biểu tượng. Tại đây, nhiều nét văn hóa dân gian đất Tổ đã được tái hiện như: “Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương”; “Cha Rồng - Mẹ Tiên”; “Bánh chưng, bánh giầy”, “Hồng Hạc Trì”; “Cá Anh Vũ”; “Tinh thần thượng võ thời Hùng Vương”; “Lễ hội Tịch điền”; “Hát Xoan”; “Lễ hội Bơi Chải truyền thống”…

Lễ hội văn hóa dân gian đường phố là điểm nhấn quan trọng, lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân 2016. Chương trình có sự tham gia của hơn 1.800 diễn viên quần chúng đến từ các xã, phường trên địa bàn thành phố Việt Trì.

Lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa của tỉnh Phú Thọ và giới thiệu đến du khách thập phương về mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu bản sắc văn hóa, qua đó nhằm khơi dậy đạo lý uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ công lao dựng nước giữ nước của các vua Hùng, cha ông. Lễ hội cũng giúp nâng cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân; nâng cao nhận thức của người dân trong công tác giữ gìn và phát huy các giá tị văn hóa, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu xây dựng thành phố Việt Trì ngày càng giàu mạnh.


Biểu diễn múa trống nghệ thuật “Âm vang đất Tổ”.

Tiếp sau đó là chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Âm vang đất Tổ” và “Việt Trì - Tiềm năng vẫy gọi”. Kết thúc Lễ hội là màn bắn pháo hoa tầm cao tại hồ Công viên Văn Lang.

Nguyễn Nhung/Xây dựng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top