Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 19 tháng 10 năm 2016 | 8:8

Phú Yên: Kẻ trộm xẻ bò lấy đùi, bỏ lại phần đầu, bụng

Công an huyện Sông Hinh (Phú Yên) cho biết, đang khẩn trương điều tra, làm rõ các đối tượng trộm con bò cái của gia đình ông Y Tlóa (ngụ buôn Ly, xã Ea Trol) để xẻ thịt lấy đùi, vừa xảy ra trên địa bàn.

“Từ đầu năm 2016, trên địa bàn huyện Sông Hinh liên tục xảy ra nạn trộm bò xẻ thịt lấy đùi và đã xảy ra 6 vụ trộm bò kiểu này. Trong khi công an đang điều tra thì các đối tượng vẫn manh động và ra tay hết sức dã man. Công an huyện đang thu thập thông tin, truy lùng các đối tượng gây án để ổn đinh an ninh trật tự ở địa phương, đồng thời để bà con an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình”, lãnh đạo Công an huyện Sông Hinh nói.

Theo ông Y Tlóa, chiều 16-10, sau khi cho đàn bò 5 con ăn cỏ ở khu bãi đất trống thuộc địa phận buôn Ly, xã Ea Trol, ông dắt bò về nhốt cẩn thận trong chuồng. Sáng 17-10, sau khi ăn cơm xong, ông ra chuồng dắt bò đi chăn như thường ngày thì hoảng hồn khi phát hiện con bò cái lai 4 năm tuổi và đang mang thai lứa đầu được 6 tháng đã bị kẻ trộm dắt ra bãi đất trống cách chuồng khoảng 500m để xẻ lấy 4 đùi, bỏ lại phần đầu, bụng.

Hiện trường vụ việc

Được biết, con bò trên có giá khoảng 25 triệu đồng được vợ chồng Y Tlóa mua cách đây 1 năm bằng tiền vay từ Ngân hành Chính sách xã hội.

Trước đó, đầu tháng 6-2016, tại xã Đức Bình Tây cũng xảy ra 2 vụ trộm bò, nhưng có 1 vụ bất thành do bò thoát được, trở về nhà. Cụ thể, kẻ trộm đã vào khu vực nhốt bò của gia đình ông Lê Mô Y Ky dắt bò cái giống trị giá hơn 50 triệu đồng ra xa chừng 100m, rồi xẻ thịt lấy 4 đùi. Gia đình tìm thấy chỉ còn lại một số bộ phận, đem bán chỉ thu được 2 triệu đồng. Còn trường hợp của anh Ngô Gia Tự ở thôn An Hòa, xã Đức Bình Tây thì may mắn hơn. Kẻ trộm đã cắt lưới B40 rào xung quanh nhà anh Tự rồi vào trong chuồng bò dắt con bò mẹ trị giá 50 triệu đồng. Gia đình đã đi tìm bò nhưng không thấy. Sáng ra, con bò trở về nhà, trên đầu bị vết thương nhầy nhụa máu...

Kẻ trộm xẻ lấy 4 đùi, bỏ lại phần đầu, bụng bò cái lai 4 năm tuổi của gia đình ông Y Tlóa

Lãnh đạo UBND xã Đức Bình Tây cho biết, khuya 4-6-2016, trên địa bàn thôn An Hòa, xã Đức Bình Tây xảy ra một vụ tai nạn giao thông, xe máy tự tông vào tường rào. Trong lúc người dân đến xem thì phát hiện đùi bò trong bao tải, còn tên trộm đã nhanh chân tẩu thoát để lại xe máy 78F5-9682 cùng đùi bò, búa, dao. “Nạn trộm bò kiểu này khiến cho người dân ở đây rất hoang mang, lo lắng. Chính quyền cũng đã động viên, thông báo người dân tăng cường quản lý, đề phòng kẻ trộm”, lãnh đạo UBND xã Đức Bình Tây cho biết thêm.

Anh Thi

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top