Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 29 tháng 1 năm 2019 | 10:57

Phú Yên: Nhà vườn chở Tết xuống phố

Đến hẹn lại lên, thời điểm này, các nhà vườn ở tỉnh Phú Yên tất bật xuất bán cúc, quất, mai để phục vụ cho thị trường Tết. Thương lái các nơi đến lấy hàng ngày một đông; xe tải, xe thô sơ chở hoa, cây cảnh nhộn nhịp khắp phố phường.

So với mọi năm, năm nay, hoa cúc, quất ở Phú Yên được mùa và giá cả nhích hơn mọi năm.
 
Phường 9 và xã Bình Kiến (TP. Tuy Hòa) là vùng chuyên trồng hoa cúc, mai, cây quất của tỉnh Phú Yên. Sáng 29/1 (nhằm ngày 24 tháng Chạp), người dân nơi đây đã hối hả chất đầy những chậu hoa lên xe cho thương lái chuyển đi tiêu thụ ở các tỉnh như Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh…
 
Theo các nhà vườn, chi phí trồng hoa tết năm nay tăng thêm khoảng 10% so với vụ hoa năm ngoái do chi phí đầu vào và nhân công tăng. Tuy nhiên, nhờ thời tiết thuận lợi, hoa nở đẹp nên có giá cao hơn năm ngoái. Điều bà con vui mừng là đến thời điểm này, hầu hết các nhà vườn đều đã bán hết cúc, quất. Giá bán bình quân là 400.000 đồng/chậu cúc, cao nhất có thể lên đến 1,2 đến 1,4 triệu đồng/chậu; còn quất cảnh dao động từ 230.000 đến 500.000 đồng/chậu, chậu lớn đường kính từ 60-80cm, chiều cao cây từ 1,7-1,8m, trái đều và đẹp, giá bán trên 1 triệu đồng. Hiện người dân chỉ chuyển hoa, cây cảnh lên xe cho thương lái là có thể yên tâm ăn tết. Riêng nhà vườn trồng mai vẫn còn thấp thỏm vì năm nay, người dân không bán được nhiều mai lá, phải chuyển sang bán mai bông nhưng theo kinh nghiệm của nhà vườn, mai bông thường rủi ro vì chưa chắc vào bông đúng vụ và chi phí thì đội thêm vì phải đầu tư tiền thuê công lặt lá mà chưa biết có bán được hay không.
 
Theo ông Phạm Văn Hoàng, Chủ tịch UBND phường 9, vụ hoa này toàn phường trồng hơn 10.000 chậu cúc. Từ 20 tháng Chạp trở đi, số hoa cúc này đã được thương lái chở đi tiêu thụ. Còn Chủ tịch Hội Nông dân Bình Kiến Nguyễn Thị Lan cho hay: Toàn xã có khoảng 50ha trồng hoa cây cảnh. Năm nay, thời tiết êm, rất thuận lợi cho việc chăm sóc các loại hoa, quất cảnh phục vụ tết. Với sức tiêu thụ như hiện nay, nông dân trồng hoa cúc và quất tết Phú Yên sẽ có được nguồn thu nhập tương đối ổn định. Đây là niềm vui của bà con trong những ngày Tết đến xuân về.
 
 
Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top