Phường Phúc Xá: Sân bóng, bãi trông xe hoạt động không phép?
Tình trạng xuất hiện nhiều dịch vụ kinh doanh thu phí sân bóng, bãi trông giữ xe không phép tồn tại nhiều năm qua trên đường Hồng Hà, phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) bị người dân phản đối. Tuy nhiên, tất cả đều chưa bị cơ quan chức năng xử lí?!
Tiếp nhận thông tin từ bạn đọc liên quan đến hàng nghìn mét vuông đất tại địa chỉ số 15 - 17 đường Hồng Hà biến thành nơi làm dịch vụ kinh doanh bãi trông giữ xe, sân bóng; nhà hàng, quán bia… “ngang nhiên” mọc lên sát với khu dân cư, phóng viên Báo Kinh tế nông thôn có cuộc khảo sát thực địa và ghi nhận những gì phản ánh là hoàn toàn có cơ sở.
Được biết, sân bóng, bãi trông giữ xe này được chủ đầu tư xây dựng khá khang trang, với hệ thống rào tôn, điện cao áp để hoạt động cả ban đêm. Bên cạnh đó, hệ thống công trình phụ trợ cũng được xây dựng kiên cố. Tại thời điểm phóng viên ghi nhận, mỗi ngày có tới vài trăm chiếc xe ô tô, xe tải tập kết ở đây.
Để rộng đường dư luận, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Hưng, Phó chủ tịch UBND phường Phúc Xá. Ông Hưng cho biết: Liên quan đến vấn đề này, thành phố mới công bố quyết định thanh - kiểm tra. Các bãi xe này là nơi gửi xe của Trung tâm Thể dục - Thể thao 10/10 và sân bóng đá đều là của quận. Tất cả đều được phép kinh doanh 6 tháng một, và tất nhiên là đều thu phí trông giữ xe.
Cũng liên quan đến vấn đề này, mới đây, ông Hưng lại trả lời thông tin một cơ quan báo chí khác rằng: “Hầu hết các sân cỏ nhân tạo đều không có phép. Với sân bóng trên địa bàn phường, chủ đầu tư mới chỉ xuất trình được đăng ký kinh doanh, khai thác… Đây không phải là bãi xe, đây chỉ là phần sân láng xi măng để xe của người tới đá bóng, xe của công ty du lịch”.
Thông qua những phát ngôn của ông Hưng thì có thể thấy được sự bất nhất trong việc cung cấp thông tin cho báo chí. Điều này khiến dư luận hoang mang khi tiếp nhận thông tin từ báo chí, bởi cùng một vụ việc nhưng lại có phát ngôn bất nhất từ phía chính quyền địa phương. Và dư luận đặt câu hỏi đầy hoài nghi: Liệu vị phó chủ tịch này có đang tìm cách “đối phó báo chí”, đùn đẩy trách nhiệm, “cố tình” gây hoang mang dư luận?!
Để một lần nữa kiểm chứng lại thông tin bạn đọc phản ánh, phóng viên Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục tìm hiểu thực địa, ghi nhận tại đây có nhiều ôtô 4 chỗ, xe tải được quản lý bãi xe sắp xếp theo hàng lối ngay ngắn. Tại cổng ra vào bãi xe có phòng bảo vệ, là nơi trực và ngủ nghỉ của quản lý, nhân viên trông xe.
Trước đó, theo thông tin báo chí, hiện cơ sở trông giữ xe có địa chỉ tại 17D đường Hồng Hà, phường Phúc Xá, đã có giấy thỏa thuận đủ điều kiện trông giữ phương tiện giao thông 6 tháng. Tuy nhiên, được hỏi về thời gian được cấp phép tạm từ ngày tháng năm nào thì ông Hưng nói: “Việc giấy phép được cấp từ tháng năm nào thì em phải đến cơ quan chủ quản của họ mà làm việc”.
Dư luận đặt câu hỏi, trách nhiệm cơ quan chức năng ở đâu khi để xảy ra tình trạng nhiều bãi trông giữ xe, sân bóng không phép tồn tại trên địa bàn phường? Liệu UBND phường Phúc Xá có bao che cho sai phạm hay do năng lực quản lý yếu kém không biết sai phạm đang tồn tại trong khi các địa điểm trên chỉ cách UBND phường chưa tới 500m?
Thời gian qua, trên địa bàn Thủ đô, tồn tại hàng loạt bãi đỗ xe trái phép mọc lên gây mất trật tự đô thị, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa tính mạng người dân. Chính vì vậy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu UBND các quận, huyện, thị kiểm tra, giải tỏa các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, vi phạm an toàn giao thông và vi phạm quy định thu phí, đặc biệt là các điểm trông giữ xe đã bị xử phạt vi phạm hành chính.
Chủ tịch UBND và trưởng công an các xã, phường, thị trấn giám sát chặt chẽ các điểm trông giữ xe. Nếu để xảy ra vi phạm trên địa bàn, Chủ tịch UBND và Trưởng công an xã, phường, thị trấn phải kiểm điểm, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận, huyện, thị. Trường hợp để các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu phí không đúng quy định mà không có biện pháp xử lý dứt điểm, Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND thành phố.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Liên quan đến thực trạng hàng trăm tấn cá nuôi lồng ở Hải Dương bị chết hàng loạt, ngày 9/4, Cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) ban hành Văn bản số 621/TS-NTTS gửi Sở NN-PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nuôi cá lồng bè trên sông, hồ chứa nước ngọt về việc tăng cường quản lý nuôi cá lồng bè trên sông, hồ chứa nước ngọt.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.