Phường Trung Liệt: “Bất lực” trong xử lý vi phạm trật tự đô thị?
Tình trạng lấn chiếm lòng đường làm nơi kinh doanh hàng ăn, quán nước trong ngõ/ngách trên phố Chùa Bộc thuộc phường Trung Liệt diễn ra nhiều năm nay. Mặc dù cử tri nhiều lần phản ánh nhưng dường như chính quyền nơi đây “bất lực” trong xử lý vi phạm?
Báo Kinh tế nông thôn nhận được phản ánh của người dân ngõ 165 phố Chùa Bộc, tổ dân phố số 42, phường Trung Liệt (quận Đống Đa, Hà Nội) về tình trạng chiếm dụng lòng đường trong ngõ/ngách làm nơi kinh doanh, buôn bán hàng ăn, quán nước, đậu đỗ xe tràn lan gây khó khăn cho các phương tiện đang lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.
Để xác minh thông tin, phóng viên có mặt tại địa điểm nêu trên và ghi nhận nội dung thông tin phản ánh của người dân là hoàn toàn có cơ sở. Quan sát thấy, tại ngõ 165 phố Chùa Bộc xuất hiện tình trạng trưng ô bạt, bàn ghế tràn ra lòng đường làm nơi kinh doanh ăn uống như hàng thịt xiên nướng; bún nem chả; bún, miến, bánh đa cua; hàng bán nước. Bên cạnh đó là chiếm dụng lề đường làm nơi đỗ xe máy của khách… Từ đầu ngõ đến cuối ngõ hiện lên một hình ảnh nhếch nhác, lộn xộn không khác gì một “cái chợ”.
Một người dân sinh sống trong ngõ búc xúc cho biết: “Mỗi khi các quán hàng ăn này mà nướng thịt bằng than thì cả ngõ như bị hun khói theo vì khói mù mịt, khó chịu vô cùng; rác thải thì bừa bãi mất vệ sinh, đường sá tuy rộng nhưng giờ cao điểm thì xe máy đi qua cũng phải nhường nhau mới có thể đi được. Mặc dù tình trạng này diễn ra từ lâu, cử tri nơi đây đã nhiều lần nhắc nhở và phản ánh đến UBND phường Trung Liệt nhưng dường như đến nay, chính quyền sở tại vẫn chưa có biện pháp xử lý triệt để”.
Để có câu trả lời về sự việc trên, phóng viên có cuộc trao đổi qua điện thoại với bà Hoàng Hoài Loan, Phó chủ tịch UBND phường Trung Liệt. Bà Loan cho hay: Liên quan đến vấn đề này, phường đã phối hợp với bên công an vào cuộc nhiều lần, nhưng cứ đuổi đi thì họ lại quay lại hoạt động tiếp. Tuyến phố này rất rộng nên thành phố giao cho phường bố trí địa điểm bán hàng sao cho hợp lý nhưng bây giờ vẫn chưa làm được cho nên các hộ kinh doanh lại tràn hết vào các ngõ, ngách. Lực lượng công an và tự quản của phường đã bố trí đi kiểm tra thường xuyên vòng quanh 11 tuyến phố của phường. Ngoài ra, phường đã cho hai đồng chí tự quản trực tiếp đứng ra trực nhưng lực lượng vẫn không thể đi hết được trong một ngày.
Điều đáng nói là, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây cản trở, mất trật tự, ATGT trên tuyến phố Chùa Bộc diễn ra từ lâu khiến bộ mặt đô thị trên địa bàn Hà Nội thêm nhếch nhác, lộn xộn. Phải chăng, lực lượng chức năng phường sở tại “bất lực” trong công tác quản lý, xử lý vi phạm trật tự đô thị?
Mới đây, Giám đốc Công an TP. Hà Nội ban hành Mệnh lệnh 02 về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự ATGT. Đối với lĩnh vực trật tự đô thị, Giám đốc Công an TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và sắp xếp, duy trì chống tái lấn chiếm, tập trung xử lý các vi phạm, như: Chiếm dụng hè phố, lòng đường kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện trái phép; chợ cóc, chợ tạm, hàng quán, bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nơi công cộng gây mất ATGT, mỹ quan đô thị; dừng, đỗ phương tiện trái quy định trên hè phố, dưới lòng đường; các điểm trông giữ phương tiện trái phép…
Thiết nghĩ, cơ quan chức năng phường Trung Liệt cần sớm triển khai, thực hiện nghiêm túc Mệnh lệnh 02 của Giám đốc Công an TP.Hà Nội.
Một số hình ảnh PV ghi nhận tại ngõ 165 phố Chùa Bộc thuộc phường Trung Liệt, quận Đống Đa:
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.