Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2019 | 12:23

Quân đoàn 4: Tặng nhà “Tình đồng đội” cho thương binh hạng ¼

Chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường HCM - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019) và 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 có nhiều hoạt động tri ân người có công

Sáng 18-5, tại tỉnh Tiền Giang, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 đã tri ân thương binh hạng 1/4 ông Huỳnh Văn Đực, thường trú tại ấp An Ninh, xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang bằng việc bàn giao căn nhà “Tình đồng đội” cho vợ chồng ông.

1-1.JPG
Thủ trưởng Cục Chính trị Quân đoàn 4 tặng quà cho gia đình ông Huỳnh Văn Đực trong lễ bàn giao nhà “Tình đồng đội”– ảnh Lê Cầu

 

Với số tiền 80 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 quyên góp hỗ trợ, gia đình ông Huỳnh Văn Đực đã phụ thêm để xây dựng được căn nhà cấp 4 diện tích hơn 50 mét vuông khang trang thay thế cho căn nhà cũ đã xuống cấp từ lâu. Vợ chồng ông Huỳnh Văn Đực đều là người có công với cách mạng, vợ ông cũng là bệnh binh. Hai vợ chồng ông tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại các chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

2-1.jpg
Các đại biểu Quân đoàn 4 và địa phương chụp ảnh với gia đình ông Huỳnh Văn Đực trong lễ bàn giao nhà – ảnh Lê Cầu

 

Tại lễ bàn giao nhà, Cục Chính trị (Quân đoàn 4) và Ban chỉ huy Quân sự huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) cùng UBND xã Vĩnh Hựu (Gò Công Tây) cũng đã tặng nhiều phần quà có giá trị cho gia đình. Căn nhà “Tình đồng đội” tuy đơn sơ nhưng chan chứa tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 với người có công, là nghĩa cử cao đẹp của tình quân dân và tình đồng đội.

Thông qua những hành động cụ thể, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 mong muốn góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Tất cả vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Lê Cầu - Minh Tuấn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top