Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 8 tháng 8 năm 2018 | 12:25

Quân khu V diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018

Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 nhằm mục đích củng cố, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, LLVT và nhân dân trong tỉnh về nhiệm vụ xây dựng và hoạt động trong KVPT, xây dựng nền quốc phòng toàn dân...

Ngày 8/8, tại Nhà khách T50, thành phố Quảng Ngãi, Quân khu V tổ chức khai mạc diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Ngãi năm 2018.
 
Quang cảnh khai mạc diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Ngãi năm 2018
Quang cảnh khai mạc diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Ngãi năm 2018

 

Phát biểu tại buổi khai mạc, Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu V nhấn mạnh, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân Khu V đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi, các sở, ban, ngành đã phối hợp với Quân khu quán triệt, thực hiện nghiêm và xây dựng chặt chẽ, đầy đủ, chu đáo các hệ thống văn kiện; huy động lực lượng dự bị động viên của các lực lượng tham gia để chuẩn bị huấn luyện, thực hành tốt các phương án thực binh của lực lượng công an nhân dân và lực lượng vũ trang của tỉnh.
 
Đợt diễn tập Khu vực phòng thủ (KVPT) này nhằm mục đích củng cố, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh về nhiệm vụ xây dựng và hoạt động trong KVPT, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
Ban chỉ đạo di chuyển về Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh để tiến hành chuyển trạng thái từ thường xuyên sang tăng cường.
Ban chỉ đạo di chuyển về Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh để tiến hành chuyển trạng thái từ thường xuyên sang tăng cường.

 

Đợt diễn tập KVPT diễn ra từ ngày 8-10/8, gồm các nội dung chính như: xử lý tình huống gây rối bằng biểu tình, bạo loạn; tham quan thực binh giải tán biểu tình, tập trung đông người; Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ.
 
 
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top