Những ngày gần đây, nhiều du khách nước ngoài đã đến tham quan, tìm hiểu hoạt động sản xuất tại làng nghề truyền thống đan thúng chai Phú Mỹ, xã An Dân, huyện Tuy An (Phú Yên).
Tại đây, trong ánh mắt tò mò, đầy thích thú của du khách, những người thợ vẫn cần mẫn với công việc thường ngày. Từng công đoạn để làm ra chiếc thúng chai được hướng dẫn viên giảng giải cặn kẽ với du khách.
Nghề này làm hoàn toàn bằng thủ công từ khâu vót nan đến đan mê (phần bụng thúng), lận vành. Trước đây, mỗi gia đình làm ra nguyên sản phẩm, rồi bán lại cho thương lái. Những năm gần đây, người dân làng nghề này “phân ra” nhiều công đoạn. Họ nhận tre từ cơ sở sản xuất thúng chai, phụ nữ gia công phần vót nan, phơi 4-5 nắng rồi giao cho người khác nhận đan mê, lận vành. Còn đàn ông “sức dài vai rộng” thì lận thúng chai, nứt vành trong hầm đất. Bởi đây là một công đoạn khó, quyết định độ chắc chắn của thúng chai. “Đan thúng chai là nghề khó, đòi hỏi người thợ phải có đôi tay khéo léo, khỏe mạnh, có kinh nghiệm và kỹ thuật tốt. Do vậy, người làm thúng chai phải giữ uy tín của mình bằng cách sản phẩm làm ra phải bền, đẹp”, ông Nguyễn Văn Hai, một thợ chuyên lận vành thúng chai cho biết.
Thúng chai Phú Mỹ được ngư dân các tỉnh miền Trung và một số tỉnh miền Nam sử dụng để đánh bắt hải sản gần bờ như câu mực, lặn sò, kéo lưới. Trước đó, sản phẩm của làng nghề này được đặt hàng “xuất ngoại” sang Thái Lan, Thụy Sĩ, càng làm cho nhiều người dân vui mừng say nghề hơn. Hiện nay, dọc theo đường vào làng nghề, hàng trăm thúng chai vừa hoàn thành công đoạn cuối cùng chờ xuất bán. Mỗi cái thúng, tùy kích cỡ có giá từ 600 ngàn đến 3 triệu đồng.
Theo UBND xã An Dân, thời gian qua, rất nhiều khách du lịch các nước Nga, Anh, Pháp, Hàn Quốc, Thụy Điển... đến đây tham quan, tìm hiểu hoạt động sản xuất làng nghề truyền thống đan thúng chai Phú Mỹ. Bình quân mỗi ngày trong những tháng cao điểm của mùa du lịch, làng nghề truyền thống này thu hút hàng trăm du khách nước ngoài. Tuy nhiên, hiện việc trưng bày sản phẩm vẫn còn phụ thuộc theo từng hộ gia đình nên địa phương mong muốn các cấp sớm quy hoạch, đầu tư xây dựng khu trưng bày sản phẩm làng nghề truyền thống đan thúng chai Phú Mỹ nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu nét văn hóa độc đáo của làng nghề; đồng thời góp phần quảng bá sản phẩm làng nghề ra thế giới./.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.