Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 13 tháng 11 năm 2018 | 14:32

Quảng Nam: Hơn 10 vạn con tôm chết trắng hồ, nghi bị đầu độc

Hơn 10 vạn con tôm nuôi của gia đình ông Đỗ Minh Thêm chết sạch sau một đêm, nghi bị kẻ xấu bỏ thuốc độc xuống 3 hồ nuôi...

 
Sáng 13/11, ông Đỗ Minh Thêm (53 tuổi), trú thôn 6, xã Tam Hòa, huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết: “Vào 23 giờ ngày 12/11, tôi ra các hồ nuôi tôm của gia đình kiểm tra thì phát hiện tôm chết dạt vào bờ. Sau đó, tôi lội xuống hồ nuôi tôm thì phát hiện rất nhiều tôm bị chết nằm đưới đáy. Sau đó, tôi cùng vợ dùng các biện pháp xử lý nhưng đến sáng nay (13/11) thì tôm chết hết. Gia đình nuôi tôm nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôm nuôi đồng loạt chết nhiều như vậy, tôi nghi có kẻ xấu đầu độc bằng thuốc trừ sâu thả xuống các hồ nuôi tôm của gia đình”.
 
Anh Nguyễn Thanh Thảo đang vớt tôm chết dưới hồ giúp gia đình ông Thêm.
Anh Nguyễn Thanh Thảo vớt tôm chết dưới hồ giúp gia đình ông Thêm.

 

Theo ông Thêm, 3 hồ tôm của gia đình có diện tích khoảng 7 sào mặt nước. Gia đình đã bỏ ra hơn 100 triệu đồng mua hơn 10 vạn con tôm giống, trong đó, có hồ nuôi được hơn 1 tháng, còn 02 hồ còn lại khoảng hơn 25 ngày. Do tôm bị chết, ông coi như trắng tay vụ nuôi tôm năm nay, ước thiệt hại ban đầu khoảng 500 triệu đồng.
 
Bà Nguyễn Thị Đoàn (52 tuổi, vợ của ông Thêm) buồn bã nói: “Thấy tôm chết, tôi và chồng lội xuống hồ kiểm tra thì phát hiện tôm chết rất nhiều dưới đáy hồ. Đến sáng 13/11 thì toàn bộ 3 hồ nuôi tôm, thả hơn 10 vạn con tôm chết như ngả rạ trắng hồ”.
 
Bà Nguyễn Thị Đoàn xót ruột nhìn các hồ tôm mình chết sạch
Bà Nguyễn Thị Đoàn xót ruột nhìn tôm nuôi chết sạch

 

Anh Nguyễn Thanh Thảo (22 tuổi), trú cùng thôn cho biết: “Tôi được gia đình anh Thêm nhờ phụ giúp vớt tôm bị chết giúp, thấy tôm chết nhiều quá cũng bàng hoàng. Đây là lần đầu tiên ở địa phương có số lượng tôm chết nhiều vậy. Gia đình anh Thêm sống rất tình cảm với bà con, hàng xóm”.
 
Ông Trương Công Bình, Phó chủ tịch UBND xã Tam Hòa, cho biết: Chính quyền xã Tam Hòa đã nhận được thông tin về việc 3 hồ nuôi tôm của gia đình ông Đỗ Minh Thêm bị chết hàng loạt, hiện chính quyền xã đã báo cáo sự việc này lên huyện Núi Thành và cử cán bộ xã phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Nam đến lấy mẫu nước và tôm chết đem đi kiểm tra để hiểu nguyên nhân vì sao tôm chết hàng loạt như vậy.
 
Trước sự việc này, Thượng tá Nguyễn Thanh Long, Trưởng Công an huyện Núi Thành cho biết: “Công an huyện Núi Thành vừa nhận được trình báo của ông Đỗ Minh Thêm ở xã Tam Hòa về việc nghi có kẻ xấu thả thuốc độc xuống các hồ nuôi tôm  của gia đình dẫn đến tôm bị chết, chúng tôi đã cử lực lượng chức năng đến để kiểm tra lại thông tin sự việc này”.
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top