Quảng Ngãi: Năng suất lúa cao nhất từ trước tới nay
Năng suất lúa vụ ĐX 2018 – 2019 ước đạt bình quân 60,8 tạ/ha, cao nhất từ trước tới nay, cao hơn năng suất vụ ĐX 2015 – 2016 từ 6,0 tạ/ha, cao hơn năng suất vụ ĐX 2017 – 2018 từ 0,2 tạ/ha…
Đây là kết quả từ báo cáo đánh giá tại hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản vụ đông xuân 2018-2019, triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu 2019 do Sở NN&PTNT Quảng Ngãi tổ chức ngày 9/5.
Vụ lúa đông xuân 2018- 2019, toàn tỉnh gieo sạ trên phần diện tích hơn 38.267ha, với các giống lúa chủ lực gồm KD28, TBR225, TBR1, Đài Thơm 8, VTNA2 chiếm khoảng 70-75%; giống bổ sung DT45, MT10, ĐH815-6, KDđb, PC6, Thiên ưu 8, OM6976, Hà Phát 3 chiếm khoảng 15%-25%; giống triển vọng: Bắc Thịnh, QNg6, QNg11, QNg13, QNg128, Hương Xuân chiếm khoảng 5%-10%.
Năng suất bình quân ước đạt 60,8 tạ/ha, sản lượng 232.742 tấn. So với cùng vụ năm trước, diện tích tuy có giảm nhưng năng suất tăng 0,2 tạ/ha (0,3%), sản lượng tăng 0,1% (238 tấn).
Trên địa bàn tỉnh triển khai xây dựng được 91 cánh đồng mẫu lớn. Về hiệu quả kinh tế, đối với các mô hình cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất lúa tập trung, chi phí đầu tư thấp hơn so với ruộng lúa ngoài mô hình nhưng lợi nhuận lại cao hơn trên cùng một chân đất và loại giống. Năng suất lúa tăng từ 1,5- 8,0 tạ/ha.
Vụ đông xuân 2018-2019, diện tích cây rau các loại được trồng với 6.570ha, giảm 2,3%; năng suất bình quân ước đạt 165,2 tạ/ha, tăng 1,3%. Sản lượng 108.555 tấn, giảm 1,0%. Tổng đàn gia súc trâu, bò và gia cầm cũng tăng so với cùng kỳ năm 2018. Riêng đàn heo giảm do ảnh hưởng thông tin dịch tả lợn Châu Phi, giá thịt lợn hơi chưa phục hồi.
Tình hình sản xuất rau an toàn, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao được các địa phương, doanh nghiệp chú trọng đầu tư, gặt hái nhiều kết quả, với 5 ha sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP ở huyện Tư Nghĩa.
Hiện, có 12 dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đang hoàn chỉnh thủ tục đầu tư; tuy nhiên mới có 01 dự án đầu tư vùng sản xuất rau an toàn QNASAFE hoàn thành thủ tục và đã triển khai thực hiện.
Nhìn chung, vụ đông xuân 2018- 2019, mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, song được sựu chỉ đạo của các cấp, ngành và sự nỗ lực của bà con nông dân, các chỉ tiêu sản xuất vụ mùa như diện tích, năng suất, sản lượng cơ bản đều đạt chỉ tiêu kế hoạch đưa ra; tình hình dịch bệnh chăn nuôi được kiểm soát; công tác thanh kiểm tra sản xuất kinh doanh giống cây trồng, thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh được thực hiện thường xuyên. Điều phấn khởi nhất là một vụ đông xuân thắng lợi toàn diện, được mùa được giá, sản phẩm của nông dân được liên kết tiêu thụ, thương lái thu mua tại ruộng.
Tại hội nghị, đại diện các Chi cục của Sở NN&PTNT như Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy lợi cũng đã đưa ra nhiều khuyến cáo đến bà con nông dân một số giải pháp trong việc chủ động áp dụng kỹ thuật, ứng phó kịp thời với thời tiết…
Dự kiến trong vụ hè thu 2019, toàn tỉnh sẽ gieo sạ trên 34.996ha lúa, hơn 5.183ha ngô và 7.486ha rau các loại.
Thời vụ xuống giống tập trung từng vùng, từng trà nhanh gọn với phương châm tiết kiệm nước. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng vùng, từng chân ruộng, UBND huyện, thành phố chỉ đạo thời điểm gieo sạ cho lúa trổ từ 20/7 đến trước 31/7, thu hoạch dứt điểm trước 31/8; hạn chế tối đa việc cho lúa trổ sớm gặp gió Tây Nam khô nóng tỷ lệ lép cao; nếu trổ muộn (sau 31/7) thu hoạch đúng vào mùa mưa bão gây thất thoát lớn.
Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp tỉnh, diện tích đại trà gieo sạ từ 20/5 đến trước 31/5/2019; chân ruộng trũng có nguy cơ ngập vào đầu vụ do mưa Tiểu Mãn tập trung gieo sạ trước ngày 05/6. Tuy nhiên, ngày 07/5, Sở NN&PTNT Quảng Ngãi lại có Công văn lùi lịch thời vụ gieo sạ lúa vụ hè thu 2019 trên địa bàn tỉnh đến bắt đầu từ ngày 25/5/2019 do BQL Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6 cắt nước thi công công trình, đến 15/5/2019 mới mở nước.
Cơ cấu giống, giống chủ lực: MT10, ĐH815-6, OM6976, SV181, Đài Thơm 8; giống bổ sung: DT45, Hà Phát 3, QNg6, TBR1, BC15; giống triển vọng: Bắc Thịnh, QNg11, QNg13, QNg128, TĐ145, TBR279, Kim Cương 111…
A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.
Công đoàn cơ sở Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời đến thăm, chia sẻ động viên gia đình 2 cháu nhỏ học sinh bị chết do tai nạn giao thông trên địa bàn phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi.
Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu vừa có cuộc kiểm tra tình hình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; sản xuất nông nghiệp tại huyện An Dương và huyện Tiên Lãng.
Tại buổi lễ công bố xã Mỹ Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, diễn ra vào chiều ngày 27/3, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Hiệp, nhất là đóng góp của nhân dân từ các công trình với số tiền trên 55 tỷ đồng, chiếm 60% tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới.
Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, trong đó nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đây cũng được xem là “vùng đất” lý tưởng cho phong trào khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là với những người trẻ.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội Làm vườn tỉnh Đồng Tháp chủ động chuyển từ sinh hoạt trực tiếp sang gián tiếp qua nhóm Zalo, Zoom..., vừa đảm bảo các hoạt động thường xuyên, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngoài việc tuyên truyền cho cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, Hội Làm vườn huyện Yên Thành (Nghệ An) còn chú trọng nhân rộng các mô hình VAC hiệu quả.
Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng Hội Làm vườn và Nuôi ong tỉnh Hưng Yên vẫn cùng hội viên, nông dân vượt qua khó khăn, tiêu thụ được hàng nghìn tấn nhãn.