Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018 | 13:10

Quảng Ngãi: Phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2018 (ngày 15/3) với chủ đề “Kinh doanh lành mạnh - Tiêu dùng bền vững”.

Sáng 14/3, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2018 (ngày 15/3).
 
Ra quân diễu hành hưởng ứng “Ngày Quyền của  người tiêu dùng Việt Nam” năm 2018
Ra quân diễu hành hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2018

  

​Ngày 15/3/1983, Liên Hiệp quốc đã quyết định công bố lấy ngày 15/3 là “Ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới”, trong đó, đã xác định 08 quyền cơ bản của người tiêu dùng đó là: Quyền được thỏa mãn những nhu cầu cơ bản; Quyền được an toàn; Quyền được thông tin; Quyền được lựa chọn; Quyền được lắng nghe; Quyền được khiếu nại và bồi thường; Quyền được giáo dục và đào tạo về tiêu dùng và Quyền có môi trường sống lành mạnh và bền vững.
 
Tại Việt Nam, ngày 10/7/2015, Thủ tướng Chính phủ cũng đã quyết định lấy ngày 15/3 là “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” và hàng năm chỉ đạo tổ chức hưởng ứng, phát động triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền của người tiêu dùng trên toàn quốc.
 
Trong thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng để ngày càng nâng cao chất lượng hàng hóa tiêu dùng, tổ chức kiểm soát tốt thị trường, thực hiện bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng,..
 
Đồng thời, triển khai có hiệu quả các hoạt động như: Bán hàng Việt khuyến mại; Đưa hàng Việt về nông thôn; Phiên chợ ngày hội công nhân; Ký cam kết giũa một số doanh nghiệp với Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh; Chương trình bình ổn giá cả thị trường trong các dịp Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, đã biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền lợi người  tiêu dùng,…
 
Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính nhấn mạnh: Để thực hiện tốt “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2018 với chủ đề “Kinh doanh lành mạnh - Tiêu dùng bền vững”, yêu cầu các sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ và giải pháp liên quan đến việc bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh; tổ chức tuyên truyền và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, thanh tra và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất hàng hóa phục vụ tiêu dùng không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
 
Đề nghị các doanh nghiệp, cá nhân tiếp tục nâng cao văn hóa kinh doanh, ứng dụng những công nghệ tiên tiến, hiện đại trong quá trình sản xuất hàng hóa tiêu dùng cho xã hội; đảm bảo chất lượng, giá cả phải chăng, thân thiện và bảo vệ môi trường; luôn luôn xác định việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng chính là bảo vệ uy tín và sự phát triển của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; đồng thời, xây dựng và khẳng định được thương hiệu của từng cơ sở sản xuất kinh doanh an toàn và vươn đến thành thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao.
 
Bên cạnh đó, đề nghị nhân dân, người tiêu dùng tăng cường hơn nữa việc thực hiện các Quyền của mình đã được Liên Hiệp quốc công nhận; hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc lựa chọn sản phẩm phục vụ tốt cho nhu cầu cuộc sống của chúng ta; đồng thời, kịp thời phản ánh, phê phán các sản phẩm kém chất lượng, cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng để các cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
 
Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Công Thương, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng đã phát biểu hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2018.
 
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tặng Bằng khen cho 04 tập thể đã có thành tích bảo vệ quyền của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 04 tập thể đã có thành tích bảo vệ quyền của người tiêu dùng.
Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 04 tập thể đã có thành tích bảo vệ quyền của người tiêu dùng.

 

Sau Lễ phát động, các đoàn viên, thanh niên của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP. Quảng Ngãi ra quân diễu hành hưởng ứng “Ngày Quyền của  người tiêu dùng Việt Nam 2018”.
 
 
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top